Việt Nam-Lào-Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy

Việt Nam-Lào-Campuchia nhất trí tiếp tục phối hợp xây dựng các khu dân cư biên giới không ma túy, không tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn biên giới hòa bình, hữu nghị.
Việt Nam-Lào-Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy ảnh 1Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN))_

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 6/12, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Hội nghị Ba bên cấp Bộ trưởng lần thứ 17 giữa Việt Nam, Lào và Campuchia về hợp tác phòng, chống ma túy.

Tham dự và đồng chủ trì hội nghị có Trung tướng Somvang Thammasith, Thứ trưởng Bộ An ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy Lào; Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Đại tướng Chunsovan, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy Vương quốc Campuchia.

Ngoài ra, tham dự hội nghị còn có Thiếu tướng Hoàng Quang Hướng, Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, cùng đông đảo đại diện lãnh đạo công an các tỉnh thành của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia.

Trong phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Somvang Thammasith đã đánh giá cao ý nghĩa của việc tổ chức hội nghị, khẳng định đây là dịp tốt để ba nước cùng nhau đánh giá lại kết quả và rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc triển khai thực hiện nội dung Tuyên bố chung của Hội nghị Ba bên giữa Lào-Việt Nam-Campuchia về hợp tác phòng, chống ma túy lần thứ 16, đồng thời thống nhất phương hướng, kế hoạch cho công tác hợp tác phòng, chống ma túy trong thời gian tới giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Trong bài phát biểu, Thượng tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ba nước láng giềng Việt Nam, Lào và Campuchia gặp gỡ hàng năm nhằm trao đổi và chia sẻ quan điểm, cũng như kinh nghiệm để phối hợp giải quyết vấn đề ma túy vốn đang diễn biến hết sức phức tạp cả trong khu vực và thế giới; khẳng định cam kết và quyết tâm của các lực lượng phòng, chống ma túy của Việt Nam trong việc tăng cường hợp tác chặt chẽ với phía Campuchia và Lào trong công tác phòng chống tội phạm nói chung và ma túy nói riêng, vì cuộc sống bình yên của nhân dân và vì sự phát triển lành mạnh, bền vững của mỗi dân tộc.

[Phá đường dây vận chuyển 12kg ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam]

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện của ba nước báo cáo tóm tắt về tình hình kiểm soát ma túy của mỗi nước; nghe báo cáo về các kết quả trong hợp tác phòng, chống ma túy giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Việt Nam-Lào-Campuchia tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy ảnh 2Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Hội nghị nhất trí vấn đề ma túy bất hợp pháp trên thế giới tiếp tục là một trong những quan ngại lớn ảnh hưởng tới trật tự an toàn xã hội của cả ba nước, cũng như của các nước khác trong khu vực, khẳng định việc mua bán và lạm dụng ma túy bất hợp pháp không chỉ làm suy yếu nền tảng xã hội của quốc gia, gây tổn thất lớn về kinh tế và làm nảy sinh tội phạm, mà còn đe dọa tới sự ổn định của quốc gia.

Hội nghị nhấn mạnh điều này đòi hỏi các nước, đặc biệt là giữa các nước có chung đường biên giới, phải chia sẻ trách nhiệm chung và có các giải pháp kiên quyết ở cấp quốc gia và khu vực nhằm tăng cường hợp tác, hạn chế tối đa tệ nạn mua bán và sử dụng chất ma túy ở mỗi nước.

Hội nghị cũng ghi nhận những nỗ lực to lớn trong phòng, chống ma túy và kết quả nổi bật của việc thực hiện hợp tác tại các cửa khẩu biên giới giữa Campuchia, Lào và Việt Nam; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc trao đổi thông tin và phối hợp điều tra và bắt giữ tội phạm liên quan đến việc mua bán trái phép ma túy và tiền chất qua biên giới, nhất là việc trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động điều tra và triệt phá cơ sở sản xuất ma túy bất hợp pháp.

Hội nghị nhất trí tập trung mọi nỗ lực nhằm thực hiện tầm nhìn Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) không ma túy sau năm 2015 và mục tiêu bảo vệ Cộng đồng ASEAN phòng, chống ma túy bất hợp pháp 2016-2025; không khoan nhượng với ma túy, không chấp nhận xu hướng hợp pháp hóa sử dụng ma túy, kiên định lộ trình tầm nhìn ASEAN sau năm 2015 và coi đây là mục tiêu của ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đồng ý đẩy mạnh hợp tác với các nước ASEAN, gắn kết tích cực với Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN về vấn đề ma túy để tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác của các nước ASEAN và các khuôn khổ hợp tác đa phương khác cho ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia để phòng, chống tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng; nhất trí tích cực hợp tác theo khuôn khổ Bản thỏa thuận về hợp tác kiểm soát ma túy khu vực Tiểu vùng sông Mekong (MOU 1993) nhằm thực hiện Kế hoạch hành đồng lần thứ 10 (SAP 10) được thông qua tại Hội nghị cấp Bộ trưởng MOU và quan chức cấp cao tổ chức tại Phnom Penh vào tháng 5/2017…

Các đại biểu nhất trí dành ưu tiên cho tổ chức triển khai các giải pháp hiệu quả đối với việc phòng, chống mua bán trái phép ma túy qua biên giới, tăng cường quan hệ phối hợp qua biên giới, ngăn chặn việc mua bán ma túy bất hợp pháp trên tuyến đường bộ, đường thủy và đường hàng không; củng cố và hỗ trợ hoạt động của các Văn phòng liên lạc ma túy qua biên giới, nâng cao năng lực cho các đơn vị chuyên trách, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi đặc biệt cho các cơ quan chức năng trong việc đi lại qua biên giới để phối hợp bắt giữ tội phạm liên quan tới ma túy.

Hội nghị cũng nhất trí tiếp tục phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức của người dân ba nước, đặc biệt là khu vực biên giới về mối hiểm họa và những thách thức đối với xã hội của tệ nạn ma túy, xây dựng các khu dân cư biên giới không ma túy, không tội phạm, góp phần xây dựng địa bàn biên giới hòa bình, hữu nghị, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng Hội nghị cấp Bộ trưởng Ba bên lần thứ 17 này sẽ tiếp tục thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa ba nước, góp phần quan trọng vào hoạt động phòng, chống ma túy chung của khu vực và thế giới.

Các đại biểu tham dự cũng nhất trí rằng Hội nghị Ba bên/Song phương cấp Bộ trưởng lần thứ 18 giữa Việt Nam, Lào và Campuchia về hợp tác phòng chống, ma túy sẽ diễn ra tại Việt Nam trong năm 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục