Việt-Trung hợp tác phát triển du lịch 'Hai quốc gia, sáu điểm đến'

Lào Cai và Châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) sẽ tiếp tục hoàn thiện và xây dựng tour “Hai quốc gia, sáu điểm đến” trở thành sản phẩm du lịch chính thức.
Việt-Trung hợp tác phát triển du lịch 'Hai quốc gia, sáu điểm đến' ảnh 1Ông Hà Văn Thắng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai phát biểu tại buổi tọa đàm. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Chiều 21/6, tại Lào Cai, Cục Văn hóa và Du lịch Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức tọa đàm "Hợp tác phát triển du lịch "Hai quốc gia, sáu điểm đến Côn Minh-Châu Hồng Hà (Vân Nam, Trung Quốc), Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh (Việt Nam)."

Tọa đàm nhằm tiếp tục hoàn thiện và xây dựng tour “Hai quốc gia, sáu điểm đến” trở thành sản phẩm du lịch chính thức, kiểu mẫu, một “thương hiệu” chung của du lịch Lào Cai-Châu Hồng Hà.

Từ ngày 17-21/6, đoàn công tác của Cục Văn hóa Du lịch Châu Hồng Hà do bà Trương Diễm Mai, Cục trưởng làm trưởng đoàn, và đoàn công tác của tỉnh Lào Cai, do ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai làm trưởng đoàn, đã thực hiện chương trình khảo sát tour du lịch kiểu mẫu “Hai quốc gia, sáu điểm đến” tại Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Khu du lịch quốc gia Sa Pa, Lào Cai.

Từ kết quả khảo sát, tại tọa đàm, hai cơ quan đã cùng với các doanh nghiệp du lịch, vận tải hai bên tích cực trao đổi, kết nối, ký kết hợp tác để sớm đưa vào khai thác thử nghiệm tour du lịch kiểu mẫu “Hai quốc gia, sáu điểm đến” trong năm 2019.

[Áp lực của những startup công nghệ du lịch ở Việt Nam]

Hai bên sẽ tiếp tục tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền nghiên cứu thống nhất cơ chế nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính dành cho khách du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam sớm khai thác tuyến xe chở khách du lịch đến hai quốc gia, sáu điểm đến theo Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ hai nước.

Ngoài ra, cho phép thí điểm hình thức du lịch bằng xe tự lái theo tuyến "Hai quốc gia, sáu điểm đến," thúc đẩy hợp tác tuyên truyền, quảng bá du lịch, khai thác và bảo vệ tài nguyên du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, xây dựng môi trường kinh doanh du lịch cạnh tranh lành mạnh.

Về văn hóa, Lào Cai và Châu Hồng Hà tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, kết nối bảo tàng, thư viện-trao tặng tri thức, hợp tác bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa của hai bên đưa vào phục vụ phát triển du lịch, nghiên cứu đề xuất tổ chức luân phiên Liên hoan văn nghệ biên giới Việt-Trung.

Bên cạnh đó, đề nghị Cục Văn hóa Du lịch Châu Hồng Hà hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai thực hiện khảo sát một số địa điểm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sinh sống trong những năm 1940-1941 để nghiên cứu hình thành tour du lịch "Địa chỉ đỏ," khảo sát nghiên cứu xây dựng Nhà lưu niệm Bác Hồ tại Ga Diêu Trì, huyện Mông Tự, tỉnh Vân Nam...

Việt-Trung hợp tác phát triển du lịch 'Hai quốc gia, sáu điểm đến' ảnh 2Ký kết hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Theo ông Nguyễn Đình Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai, những năm qua, thực hiện phương châm “Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” của hai nước Việt Nam-Trung Quốc, quan hệ hữu nghị giữa hai tỉnh Lào Cai và Vân Nam cũng như giữa Lào Cai và Châu Hồng Hà, Vân Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực giao lưu hữu nghị, kết nối giao thông, tài chính, thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục đào tạo, quản lý biên giới...

Hai bên đã xây dựng được cơ chế hợp tác thường xuyên giữa các cấp nhằm tăng cường sự tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị ngày càng phát triển toàn diện.

Nằm trong các nội dung hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội giữa tỉnh Lào Cai và Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam, trong thời gian qua, hoạt động hợp tác về văn hóa, thể thao, du lịch giữa hai bên cũng đã đạt được những kết quả tích cực.

Hai bên đã cùng nhau tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, kết nối thư viện, tổ chức thành công Giải đua xe đạp Một vòng đua hai quốc gia, khai thác có hiệu quả tuyến du lịch Hà Nội-Lào Cai-Hà Khẩu-Nguyên Dương-Kiến Thủy-Mông Tự-Di Lặc-Côn Minh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.