Vietnam Airlines vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ phòng, chống dịch

Đây là hoạt động tiếp nối “Hành trình tự hào” (Flights of Nation) của Vietnam Airlines trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: TTXVN)
Máy bay của các hãng hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: TTXVN)

Vietnam Airlines vừa thực hiện vận chuyển miễn phí hàng hóa hỗ trợ công tác phòng, chống dịch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên chuyến bay VN268 hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội ngày 19/4.

Thông tin trên vừa được đại diện Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết vào tối 19/4.

Đây là hoạt động tiếp  nối “Hành trình tự hào” (Flights of Nation) của Vietnam Airlines trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Lô hàng hóa được hỗ trợ vận chuyển là 500 tấm nệm cá nhân phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện bệnh lý hô hấp cấp tính và Trung tâm cách ly tập trung trực thuộc Bộ Quốc Phòng.

[Máy bay của Vietnam Airlines đã đưa công dân Italy về nước]

Trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh, Vietnam Airlines đẩy mạnh việc vận chuyển hàng hóa trên cả đường bay nội địa, quốc tế; trong đó có nhiều loại hàng hóa cấp thiết phục vụ ngành y tế, phục vụ công tác phòng, chống dịch hay hàng hóa viện trợ của Chính phủ và nhân dân Việt Nam cho các nước.

Thời gian qua, Vietnam Airlines đã vận chuyển miễn cước hơn 3 tấn đồ bảo hộ và khẩu trang y tế của Bệnh viện Chợ Rẫy từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội; 10 máy thở do quỹ Temasek viện trợ từ Singapore về Việt Nam; các trang thiết bị y tế gồm khẩu trang, quần áo bảo hộ, hệ thống xét nghiệm cùng bộ xét nghiệm dịch COVID-19 do Chính phủ và nhân dân Việt Nam viện trợ Chính phủ và nhân dân Lào; trang thiết bị y tế do Chính phủ và nhân dân Việt Nam viện trợ các nước châu Âu… 

Đại diện Vietnam Airlines chia sẻ việc tập trung vận chuyển hàng hóa không chỉ giúp phục vụ hoạt động sản xuất của nền kinh tế, góp phần đảm bảo thông thương mà còn đóng góp một phần doanh thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Vietnam Airlines để vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines tiếp tục thực hiện các chuyến bay vận chuyển hàng có ý nghĩa thiết thực để chung tay cùng cả nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục