Vietnam Expo 2012-Sân chơi lớn cho doanh nghiệp

Vietnam Expo 2012 tạo cơ hội cho doanh nghiệp tìm kiếm đối tác để phát triển không chỉ tại Việt Nam, mà còn với thị trường khác.
Với quy mô trên 800 gian hàng, Vietnam Expo 2012 được coi là “sân chơi” lớn,tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác để phát triển sản phẩm khôngchỉ tại thị trường Việt Nam, mà còn với thị trường khác.

Trong gần 400 doanh nghiệp tham gia hội chợ sẽ diễn ra từ ngày 4 - 7/4 tại Trungtâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, với chủ đề “Việt Nam - Hội nhập và Phát triển,”ngoài các doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam như Tập đòan Dầu khí, Tổng Công tyThương mại Hà Nội, còn có sự góp mặt của các doanh nghiệp đến từ 20 quốc và vùnglãnh thổ như Mỹ, Nga, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, HànQuốc, Cuba, Lào, Campuchia.

Các mặt hàng, sản phẩm tham gia trưng bày tại hội chợ lần này bao gồmnông-lâm-thủy sản và thực phẩm; thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ nội thất; may mặc,thời trang và da giày; thiết bị máy móc vật liệu xây dựng và trang trí nội thất;công nghiệp điện và điện tử; dịch vụ thương mại. Đây là những mặt hàng xuất khẩuchủ lực của Việt Nam.

Ngoài trưng bày các gian hàng tại hội chợ, Ban tổ chức còn tổ chức các buổi tiếpxúc trực tiếp giữa các doanh nghiệp ngoài nước tại các cơ sở sản xuất của phíadoanh nghiệp Việt Nam, giúp việc nắm bắt các cơ hội kinh doanh từ hai phía đượcđầy đủ hơn, qua đó kí kết được các hợp đồng làm ăn mà không tốn thời gian để tìmhiểu thị trường.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, qua 21 lần tổ chức, kể từ năm 2000 đến nay, Hộichợ Thương mại quốc tế Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trongviệc tạo cầu nối giao thương giữa các tổ chức kinh tế-thương mại nghiệp Việt namvà quốc tế, và đem đến nhiều cơ hội phát triển thị trường xuất khẩu và giao lưuthương mại, đầu tư, chuyển giao công nghệ và hợp tác kinh tế.

Tại Vietnam Expo 2011, đã có 526 hợp đồng thỏa thuận hợp tác về xuất và đầu tưthương mại được ký kết./.

Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Aerial Robot - Cánh tay robot gắn vào UAV được tạo ra từ tổ hợp công nghệ Robotics và UAV.

Nền tảng khoa học cơ bản "đâm chồi" những ngành công nghệ mới

Ít ai biết rằng tại Việt Nam, có một doanh nghiệp chọn đi từ “gốc rễ” bằng việc đầu tư bài bản vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, xây nền tảng để phát triển bền vững nhiều công nghệ lõi mới trong một hệ sinh thái có tính cộng hưởng.