Villa dính chấn thương

David Villa bất ngờ dính chấn thương khi luyện tập

Tiền đạo David Villa đứng trước nguy cơ không thể tham dự trận chung kết World Cup 2010 khi anh bất ngờ dính phải chấn thương.
Tiền đạo David Villa đang đứng trước nguy cơ không thể tham dự trận chung kết World Cup 2010 khi anh bất ngờ dính phải chấn thương.

Trong buổi tập để chuẩn bị cho trận đấu lịch sử với Hà Lan vào ngày 12/7 tới, chân sút số 1 của Tây Ban Nha đã phải rời sân rất khó khăn với cái chân trái tập tễnh.

Ngay lập tức, giới truyền thông Tây Ban Nha đã gửi thông tin về tình trạng chấn thương của Villa đến người hâm mộ. Tuy nhiên, tiền đạo này lại từ chối bất cứ câu hỏi nào càng khiến các cổ động viên nghĩ đến điều tồi tệ nhất có thể xảy ra

David Villa hiện đã có cho riêng mình 5 bàn thắng tại vòng chung kết World Cup năm nay. Anh và Wesley Sneijder đang là hai chân sút tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại.

Chấn thương này, nếu nghiêm trọng, không chỉ khiến anh phải từ bỏ giấc mơ giành danh hiệu Vua phá lưới mà còn đặt huấn luyện viên Del Bosque vào tình trạng rất khó khăn trong việc lựa chọn trung phong.

Nếu Villa không ra sân, nhiều khả năng Fernando Torres sẽ được tung ra ngay từ đầu để chơi ở vị trí trung phong cho trận chung kết World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, tiền đạo này lại đang không có được phong độ tốt nhất trong suốt thời gian qua và chưa có nổi một bàn thắng tại giải này. Trong trận bán kết anh có cơ hội rất tốt để phá đi sự bế tắc của mình, nhưng tiếc là Pedro đã chơi quá cá nhân khi không chuyền bóng cho đồng đội.

Chính vì thế, các cổ động viên Tây Ban Nha lúc này chỉ còn biết mong chờ David Villa có thể bình phục chấn thương và ra sân trong trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 12/7 tới./.

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục