Vĩnh Long: Cứu sống học sinh lớp 7 bị bạn dùng dao đâm xuyên phổi

Bệnh nhân N.H.N (13 tuổi) được đưa vào bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long trong tình trạng lưỡi dao đâm xuyên phổi từ sau lưng ra trước. Các bác sỹ đã phẫu thuật lấy dao ra, vá phổi, cầm máu cho bệnh nhân.
Vĩnh Long: Cứu sống học sinh lớp 7 bị bạn dùng dao đâm xuyên phổi ảnh 1 Bệnh nhân N.H.N được theo dõi sức khỏe tại phòng chăm sóc đặc biệt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 15/4, bác sỹ Trầm Quốc Tuấn, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cho biết, các bác sỹ bệnh viện vừa phẫu thuật thành công, lấy nguyên lưỡi dao mắc trong lồng ngực của bệnh nhân N.H.N (13 tuổi, học sinh lớp 7, Trường Trung học Cơ sở Bình Hòa Phước, xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ).

Hiện bệnh nhân đã tỉnh, đang được theo dõi sức khỏe ở phòng chăm sóc đặc biệt.

Theo bác sỹ Trầm Quốc Tuấn, khoảng 12 giờ ngày 14/4, N được đưa vào bệnh viện với lưỡi dao đâm từ sau lưng ra trước, xuyên phổi, cán dao đã gãy ra bên ngoài.

Các bác sỹ hội chẩn, chuyển ngay từ phòng cấp cứu sang phòng mổ và quyết định thực hiện mổ mở ngực.

[Bình Phước: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng động mạch cảnh chung]

Kết quả xác định vết thương thủng xuyên thùy dưỡng phổi trái, chiều ngang 2cm, dài 7cm. Kíp mổ đã tiến hành lấy dao ra, vá phổi, cầm máu các mạch máu xuyên thành ngực. Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ 50 phút, hoàn thành vào lúc 14 giờ 50 phút cùng ngày.

Theo báo cáo nhanh của Trường Trung học cơ sở Bình Hòa Phước, N.H.N là học sinh lớp 7 của trường. Cụ thể, vào khoảng 11 giờ ngày 14/4, khi N đang đạp xe đến trường thì bị bạn cùng trường là L.T.Đ (học sinh lớp 8) cầm dao đâm khiến N phải nhập viện.

Lúc này, người dân phát hiện và đưa N vào bệnh viện cấp cứu. Riêng Đ, sau khi đâm bạn xong đã đến Công an xã Bình Hòa Phước tự thú.

Tại cơ quan công an, Đ khai nhận, trước đó, em được học sinh khác cùng trường thuê với giá 200.000 đồng để đánh N. Đến trưa 13/4, Đ đã tìm đánh N như đã hứa. Sau đó, nhà trường mời phụ huynh lên làm việc và Đ bị gia đình la mắng về việc đánh nhau.

Nghi ngờ N là người thông báo sự việc dẫn đến việc mình bị mời phụ huynh nên Đ đã mang theo dao Thái Lan định tìm N trả thù. Trên đường đi học Đ đã gây ra vụ việc trên.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục