Bình Phước: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng động mạch cảnh chung

Các y, bác sỹ xác định động mạch cảnh chung của bệnh nhân bị thủng 2 thành, kích thước khoảng 7mm, chảy máu liên tục, huyết áp động mạch của bệnh nhân không đo được nên đã quyết định mổ cấp cứu.
Bình Phước: Cứu sống bệnh nhân bị đâm thủng động mạch cảnh chung ảnh 1Bệnh nhân bị đâm thủng động mạch cảnh chung được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 23/6, bác sỹ Trương Hữu Nhàn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước, cho biết bệnh viện vừa phẫu thuật, cứu sống thành công một bệnh nhân bị đâm thủng động mạch cảnh chung.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định.

Theo thông tin ban đầu, vào đêm 21/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước tiếp nhận bệnh nhân Lê Thành Quốc (31 tuổi) do Trung tâm Y tế thị xã Phước Long chuyển đến trong tình trạng sốc mất máu có vết thương vùng cổ.

[Cần Thơ: Cứu sống bệnh nhân bị u tim, khối u bằng quả trứng vịt]

Theo người nhà, bệnh nhân bị đâm vào vùng cổ bằng tuốcnơvít.

Qua hội chẩn, các y, bác sỹ xác định động mạch cảnh chung của bệnh nhân bị thủng 2 thành, kích thước khoảng 7mm, chảy máu liên tục, huyết áp động mạch của bệnh nhân không đo được nên đã quyết định mổ cấp cứu.

Êkíp thực hiện phẫu thuật đã bơm 4 đơn vị hồng cầu lắng, 2 đơn vị huyết thanh tươi cùng thuốc vận mạch liều cao.

Sau ca mổ kéo dài, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Qua hơn một ngày điều trị, đến sáng 23/6, tình trạng sức khỏe bệnh nhân chuyển biến tích cực.

Bệnh nhân đang được các y, bác sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước tiếp tục theo dõi, điều trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục