Vĩnh Long, Nghệ An triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1

Ngày 20/4, Sở Y tế hai tỉnh Vĩnh Long, Nghệ An triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho đối tượng thuộc diện ưu tiêu là lực lượng làm công tác phòng chống dịch COVID-19.
Vĩnh Long, Nghệ An triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 ảnh 1Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho nhân viên y tế làm công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Ngày 20/4, Sở Y tế hai tỉnh Vĩnh Long, Nghệ An triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 cho đối tượng thuộc diện ưu tiêu.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, công tác chuẩn bị và phân công nhiệm vụ được thực hiện chu đáo, người tiêm vaccine được khai báo y tế, đo thân nhiệt, khám sàng lọc trước tiêm và theo dõi phản ứng sau tiêm.

Trong buổi đầu tiên, có 25 người là lực lượng làm công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, thành viên các tổ phản ứng nhanh phòng, chống COVID-19, người làm việc ở khu cách ly của bệnh viện… đã được khám sàng lọc và tiêm vaccine. Sau tiêm phòng, chưa có trường hợp nào xuất hiện những triệu chứng bất thường về sức khỏe.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cùng lãnh đạo Sở Y tế tỉnh đã đến giám sát công tác tiêm chủng và thăm, động viên tinh thần lực lượng y tế làm nhiệm vụ cùng những người đầu tiên tham gia tiêm vaccine phòng COVID-19.

[Tiêm vaccine phòng COVID-19 đảm bảo an toàn, đúng tiến độ]

Trong đợt 1, tỉnh được Bộ Y tế phân bổ 5.600 liều vaccine. Số vaccine được ưu tiên tiêm phòng cho khoảng 5.255 người trực tiếp tham gia phòng, chống dịch tại 11 điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 trên toàn tỉnh.

Trong ngày 20/4, lực lượng chức năng sẽ tổ chức tiêm tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Từ ngày 22/4, sẽ triển khai tiêm đồng loạt tại 9 điểm còn lại. Đợt tiêm chủng đầu tiên của Vĩnh Long dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 5/5 tới.

Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long sẽ chỉ đạo Sở Y tế tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch tiêm phòng. Sở cũng cần tiếp tục giám sát, hướng dẫn cụ thể quy trình tiêm vaccine cho các cơ sở tiêm chủng.

Ông Trần Minh Tuệ, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết trên cơ sở 18.500 liều vaccine được phân bổ, Nghệ An sẽ tiêm đợt 1 cho 2 nhóm đối tượng ưu tiên gồm nhân viên y tế làm công tác khám chữa bệnh tại cơ sở y tế, bệnh viện, lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch.

Vĩnh Long, Nghệ An triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 1 ảnh 2Nhân viên y tế Bệnh viên Đa khoa thành phố Vinh được tiêm vaccine phòng COVID-19 từ chiều ngày 20/4 đến 25/4. (Ảnh: Bích Huệ/TTXVN)

Theo Sở Y tế Nghệ An, toàn ngành y tế hiện có 41.042 nhân viên. Do số lượng vaccine hạn chế nên trong chiến dịch tiêm chủng lần này nhân viên làm công tác chuyên môn tại các khoa có nguy cơ như khám bệnh, cấp cứu, hồi sức tích cực, chạy thận, truyền nhiễm, xét nghiệm… được ưu tiên.

Cụ thể, trong ngày 20/4, lực lượng chức năng sẽ tiêm cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Nam, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh. Các đơn vị còn lại triển khai tiêm từ ngày 22/4 và hoàn thành tiêm vét trước ngày 5/5 tới.

Nhằm đảm bảo an toàn, quy trình tiêm chủng, Sở Y tế Nghệ An yêu cầu tất cả các điểm tiêm chủng thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các khâu; bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế; thành lập đội cấp cứu xử trí phản vệ để sẵn sàng xử trí kịp thời trường hợp cấp cứu, phản ứng sau tiêm.

Trước đó, Sở Y tế đã tổ chức tập huấn về quy trình an toàn trong tiêm chủng, kiểm tra rà soát các quy trình trên. Lãnh đạo Sở chỉ đạo “tiêm đến đâu an toàn tới đó,” đặc biệt theo dõi tình hình sức khỏe các đối tượng sau khi tiêm 30 phút tại cơ sở y tế, bệnh viện và sau 24 giờ tại gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bác sỹ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng Khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền, Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho bệnh nhi. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 100 bệnh hiếm với khoảng 6 triệu người mắc. Khoảng 30% trẻ mắc bệnh hiếm tử vong trước 5 tuổi do khó tiếp cận các liệu pháp điều trị.

Bác sỹ phẫu thuật Bệnh viện đa khoa Đồng Nai chúc mừng bệnh nhân sau ca ghép thận thành công. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Đồng Nai thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên

Theo Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai, việc triển khai kỹ thuật ghép thận giúp người dân Đồng Nai và các khu vực lân cận tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm chi phí điều trị.