Đại sứ nêu rõ Singapore không những thành công về phát triển kinh tế màcòn thành công trong việc cho phép người dân được hưởng thụ cuộc sống hạnh phúctrong một xã hội pháp quyền ổn định.
Việt Nam đánh giá cao chính sách duy trì sự hài hòa giữa các dân tộc vàtôn giáo của Singapore, cùng những hành động kiên quyết chống lại bất kỳ hoạtđộng nào đe dọa sự hài hòa đó nhằm đảm bảo sự ổn định, bình đẳng và công bằng xãhội ở quốc đảo này.
Việt Nam cũng ghi nhận những cam kết tích cực của Singapore đối với cáchiệp định nhân quyền quốc tế, cũng như những nỗ lực nhằm cải thiện việc bảo vệquyền của phụ nữ, trẻ em và người tàn tật.
Đại sứ Vũ Dũng kiến nghị Singapore cần tăng cường các biện pháp nhằm thúcđẩy sự hòa đồng hơn nữa giữa các cộng đồng dân tộc và tôn giáo, thực hiện nhữngbước cụ thể và thích hợp để tiến tới thông qua và tiếp cận với các công cụ nhânquyền quốc tế. Singapore cũng cần thành lập một cơ chế hiệu quả để theo dõinhững kiến nghị được nêu ra trong các kỳ kiểm điểm nhân quyền.
Singapore là một trong 16 nước có báo cáo định kỳ về nhân quyền được kiểmđiểm trong khóa họp lần này, diễn ra từ ngày 2-13/5./.