WEEE Forum chọn 14/10 là Ngày Quốc tế loại bỏ rác thải điện tử

Báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc về giám sát rác thải điện tử toàn cầu 2020 cho biết trong năm 2019, trên toàn thế giới có tổng cộng 53,6 triệu tấn rác thải điện tử, tăng 21% so với cách đây 5 năm.
WEEE Forum chọn 14/10 là Ngày Quốc tế loại bỏ rác thải điện tử ảnh 1Rác thải điện tử. (Nguồn: EPA)

Ngày 3/8, Hiệp hội Quốc tế về xử lý và tái chế rác thải điện tử (WEEE Forum) đã chọn ngày 14/10 là Ngày Quốc tế về rác thải điện tử nhằm thúc đẩy việc tái sử dụng, tái chế hoặc xử lý đúng cách loại rác thải này.

WEEE Forum dẫn báo cáo mới nhất của Liên hợp quốc về giám sát rác thải điện tử toàn cầu 2020 cho biết trong năm 2019, trên toàn thế giới có tổng cộng 53,6 triệu tấn rác thải điện tử, tăng 21% so với cách đây 5 năm.

Báo cáo Liên hợp quố dự đoán từ nay tới năm 2030 con số này có thể lên tới 74 triệu tấn.

Cũng theo đánh giá của các chuyên gia Liên hợp quốc, rác thải điện tử trên thế giới hiện là loại rác thải phát sinh nhanh nhất, do tốc độ tiêu thụ sản phẩm điện tử cao hơn những sản phẩm khác song vòng đời sử dụng lại ngắn hơn.

[ILO kêu gọi hành động khẩn cấp để xử lý rác thải điện tử]

Trong khi đó, theo WEEE Forum, chỉ 17,4% rác thải điện tử trên thế giới trong năm 2019 được thu gom và tái chế. WEEE Forum nhấn mạnh, ngay cả tại châu Âu, nơi đi đầu trên thế giới về tái chế rác thải điện tử cũng chỉ thu gom, xử lý và tái chế được 42,5% số rác thải điện tử tại châu lục này.

Các chuyên gia nhận định do có chứa nhiều chất phụ gia và độc hại, việc xử lý rác thải điện tử không đúng cách sẽ là mối nguy hại nghiêm trọng tới sức khỏe của con người và môi trường. Tuy nhiên, nếu biết xử lý đúng cách, tái sử dụng và tái chế, rác thải điện tử lại là một nguồn tài nguyên hữu hiệu phục vụ cho hoạt động sản xuất của con người.

Do vậy, WEEE Forum kêu gọi mọi thành phần trong xã hội cùng hưởng ứng và tham gia vào ngày quốc tế về rác thải điện tử có ý nghĩa này vào ngày 14/10 tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.