World Cup: Đà Nẵng "nóng" dần trước giờ bóng lăn

Gần đến thời điểm World Cup 2010 diễn ra tại Nam Phi chính thức khai mạc, không khí chào đón tại thành phố biển Đà Nẵng đang "nóng" dần.
Gần đến thời điểm World Cup 2010 chính thức khai mạc, không khí chào đón tại thành phố biển Đà Nẵng đang "nóng" dần. Hầu hết các hàng quán càphê, quán nhậu có tường thuật bóng đá đều thông báo tuyển nhân viên với số lượng lớn phục vụ trong dịp World Cup.

Quán càphê Số 23 - Nguyễn Tri Phương vừa khai trương để phục vụ mùa World Cup thông báo tuyển dụng nhân viên phục vụ lẫn người quản lý. Quán còn tuyển dụng nhân viên marketing làm việc cho dự án Pannini mùa WorldCup 2010 khu vực Đà Nẵng, trong đó yêu cầu phải đam mê bóng đá.

Café Wifi Thái Phiên cũng có nhu cầu tuyển dụng nhân viên phục vụ trong dịp World Cup. Các quán càphê bóng đá ở khu vực gần ký túc xá của các trường Đại học Kinh tế, Bách khoa, Sư phạm... mọc lên khá nhiều và đều cần tuyển người làm việc thêm trong dịp này.

Do nhu cầu tuyển dụng lớn nên trong thời gian này, nhiều sinh viên ngoại tỉnh đã quyết định ở lại Đà Nẵng để làm thêm. Nguyễn Văn Tuấn quê ở Quảng Ngãi, sinh viên trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng cho biết, trong kỳ nghỉ hè này em ở lại để làm thêm cho một quán càphê, kiếm thêm tiền để dành dụm cho năm học tới.

Vốn là đệ tử ruột của môn thể thao vua, trong thời gian phục vụ ở quán càphê em còn được hòa mình vào không khí của World Cup. Cũng giống như Tuấn, Trần Xuân Tiến (Quảng Trị), Nguyễn Văn Cường (Phú Yên), sinh viên năm thứ hai cũng không về nghỉ hè mà ở lại làm thêm trong mùa World Cup.

Góp phần đảm bảo an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng phát động đợt ra quân cao điểm với mục tiêu đảm bảo an toàn giao thông mùa World Cup.

Theo đó, thành phố tập trung tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông ở các nhà ga, bến xe, siêu thị; hướng dẫn giải thích quy tắc giao thông; kinh nghiệm và cách phòng tránh tai nạn giao thông...

Ngoài ra, thành phố bố trí lực lượng thường trực tại các nút giao thông Ngô Quyền-Phạm Văn Đồng-cầu Sông Hàn nhằm phòng chống ùn tắc giao thông.

Công an các quận, huyện cũng đồng loạt mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, ban chỉ huy quân sự, dân phố, dân phòng đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn./.

Dương Vương Lợi, Văn Sơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục