Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

Chính sách và hệ thống hỗ trợ đang quyết liệt xóa bỏ bạo lực gia đình, bảo vệ phụ nữ và trẻ em qua pháp luật và các chương trình can thiệp hiệu quả.

Việt Nam đang thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong việc xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em thông qua việc hoàn thiện khung pháp lý và phát triển mạng lưới hỗ trợ. Điểm tựa vững chắc cho nỗ lực này là Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng theo hướng lấy nạn nhân làm trung tâm để bảo vệ và can thiệp kịp thời.

Thực tiễn thi hành pháp luật giai đoạn 2023–2025 đã chứng minh tính răn đe và nghiêm minh. Các cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp "phê bình tại cộng đồng" đối với 3.900 trường hợp và ban hành quyết định cấm tiếp xúc với hơn 150 đối tượng có hành vi bạo lực. Hiệu quả phòng ngừa được thể hiện rõ nét tại Hà Nội, khi số vụ bạo lực gia đình được phát hiện trong năm 2024 giảm mạnh, chỉ còn 24 vụ.

Tuy nhiên, "cuộc chiến" này vẫn còn nhiều thách thức cam go. Số liệu từ Tòa án tính đến tháng 4/2025 cho thấy, mỗi năm vẫn có hơn 100.000 vụ ly hôn xuất phát từ nguyên nhân bạo lực. Bên cạnh đó, Tổng đài 111 ghi nhận xu hướng gia tăng các cuộc gọi bảo vệ trẻ em, với 45 vụ xâm hại tình dục nghiêm trọng phải can thiệp chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025.

Trước bối cảnh đó, các "lá chắn" an sinh như "Ngôi nhà Bình yên" vẫn đang nỗ lực hỗ trợ toàn diện cho hàng nghìn nạn nhân, khẳng định thông điệp không khoan nhượng với bạo lực dưới mọi hình thức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục