Xuất khẩu xe ôtô của Brazil giảm hơn 50% trong tháng 4

Hiệp hội các nhà sản xuất xe Brazil cho biết trong tháng 4/2019, Brazil đã xuất khẩu 34.905 chiếc xe và dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 500.000 xe tổng cộng trong năm 2019.
Xuất khẩu xe ôtô của Brazil giảm hơn 50% trong tháng 4 ảnh 1Một dây chuyền lắp ráp xe ôtô. (Nguồn: automotivebusiness.com.br)

Hiệp hội các nhà sản xuất xe Brazil (Anfavea) cho biết xuất khẩu xe ôtô trong tháng 4/2019 của nước này đã giảm 52,3% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Anfavea, nguyên nhân là do cuộc khủng hoảng kinh tế ở Argentina, quốc gia Nam Mỹ láng giềng hiện chiếm tới 70% doanh số bán xe ở thị trường nước ngoài do Brazil sản xuất.

Luiz Carlos Moraes, Chủ tịch của Anfavea, cho biết các nhà máy đang cố gắng tìm những thị trường khác để bù đắp cho việc xuất khẩu xe sang Argentina sụt giảm.

[Các nhà sản xuất ôtô thế giới gặp khó trong việc tăng doanh số bán xe]

Trong tháng 4/2019, Brazil đã xuất khẩu 34.905 chiếc xe và dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 500.000 xe tổng cộng trong năm 2019. Tháng 4/2019, sản lượng ôtô, xe tải và xe buýt của nước này tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước lên 267.546 chiếc xe, theo báo cáo của Anfavea.

Trong quý 1/2019, sản lượng ôtô của Brazil giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2018 xuống còn 695.700 xe. Sản lượng ôtô trong quý 1/2019 tại Brazil sụt giảm đồng nghĩa với 987 việc làm bị mất trong tháng 3/2019.

Theo Anfavea, tính đến cuối tháng 3/2019, ngành công nghiệp sản xuất ô tô Brazil sử dụng 129.980 lao động, giảm trên 1.240 lao động so với 12 tháng trước đó.

Trong giai đoạn 2017-2018, các doanh nghiệp lắp ráp ôtô đã đóng góp 1/3 mức tăng của ngành công nghiệp và 1/4 mức tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Brazil./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục