Y tế Brazil quá tải, Canada vật lộn với các ca nhiễm COVID-19 mới

Brazil ghi nhận tới 4.195 ca tử vong trong ngày do COVID-19, còn tại Canada, các ca bệnh nhập viện gia tăng khi biến thể của virus SARS-CoV-2 và làn sóng mới của dịch bệnh hoành hành trên cả nước.
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở Brasilia, Brazil ngày 25/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 từ xe cứu thương vào một bệnh viện ở Brasilia, Brazil ngày 25/3/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 8 giờ 30 ngày 7/4 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 133.009.551 ca nhiễm và 2.885.278 ca tử vong do COVID-19.

Mỹ đang là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch bệnh với 31.560.438 ca nhiễm và 570.259 ca tử vong do COVID-19. Xếp sau Mỹ là Brazil và Ấn Độ.

Tại châu Á, ngày 7/4, Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) đã ghi nhận thêm 668 ca nhiễm mới, mức cao nhất theo ngày kể từ ngày 8/1, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 106.898 ca.

Đáng chú ý, có tới 63% số ca nhiễm mới là tại thủ đô Seoul và các khu vực lân cận, trong đó có tỉnh Gyeonggi. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 1.756 ca.

Tại châu Mỹ, ngày 6/4, Brazil cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 4.195 ca tử vong do COVID-19, mức cao nhất theo ngày kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này.

Tổng số ca nhiễm và tử vong tại Brazil lần lượt ở mức hơn 13 triệu ca và 337.000 ca. Làn sóng dịch bệnh tại Brazil đã khiến hệ thống y tế nước này rơi vào tình trạng quá tải.

Cho đến nay, Brazil mới tiêm phòng mũi đầu được cho 10% dân số. Chuyên gia nhận định với tốc độ này, cách duy nhất làm chậm lại đà lây lan của virus là áp dụng lệnh phong tỏa hiệu quả trong ít nhất 20 ngày.

[EU sẽ có đủ vaccine cho đa số người dân vào cuối tháng 6/2021]

Tại Canada, Thủ tướng Justin Trudeau cho biết số ca mắc COVID-19 phải nhập viện điều trị tại nước này đang tăng lên, khi các biến thể của virus SARS-CoV-2 và làn sóng mới của dịch bệnh đang hoành hành tại phần lớn các khu vực trên toàn quốc.

Ông nhấn mạnh Canada đang đối mặt với làn sóng thứ ba của đại dịch COVID-19.

Trong tuần qua, Canada đã ghi nhận trung bình mỗi ngày gần 5.200 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 1 triệu, trong đó có hơn 23.000 người đã tử vong.

Các tỉnh của Canada, từ Quebec đến British Columbia, ngoại trừ Manitoba, đang phải vật lộn với xu hướng gia tăng các ca nhiễm mới.

Đến nay, chính phủ liên bang đã phân phối cho các tỉnh hơn 10 triệu liều vaccine phòng COVID-19 và các cơ quan y tế cấp tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng.

Y tế Brazil quá tải, Canada vật lộn với các ca nhiễm COVID-19 mới ảnh 1Nhân viên y tế làm việc tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở Vancouver, British Columbia, Canada, ngày 6/2/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Trudeau khẳng định đến cuối tháng Chín, sẽ có 38 triệu dân Canada sẽ được tiêm phòng COVID-19.

Về vấn đề vaccine, Đại học Oxford của Anh ngày 6/4 đã tuyên bố tạm dừng việc thử nghiệm lâm sàng loại vaccine ngừa COVID-19 mà trường này phát triển cùng với công ty AstraZeneca trên khoảng 300 tình nguyện viên trong độ tuổi từ 6-17.

Đại học Oxford cho biết đã quyết định dừng nghiên cứu để đợi các “thông tin bổ sung” từ Cơ quan quản lý Thuốc và Sản phẩm chăm sóc sức khỏe Vương quốc Anh (MHRA), sau khi xem xét các trường hợp đông máu và giảm tiểu cầu ở một số người lớn được tiêm chủng.

Tuy nhiên, Đại học Oxford khẳng định "không có lo ngại về an toàn trong nghiên cứu nhi khoa này."

Tại Mỹ, Nhà Trắng cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden sẽ không hỗ trợ một hệ thống yêu cầu người Mỹ phải mang theo chứng nhận tiêm chủng hay còn gọi là "hộ chiếu vaccine."

Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nêu rõ đây là quyền riêng tư của người Mỹ và những hệ thống này sẽ không được sử dụng để tránh tình trạng phân biệt đối xử.

Trong khi đó, Australia cho biết sẽ đề nghị Liên minh châu Âu (EU) trả lại hơn 3 triệu liều vaccine của AstraZeneca, sau khi có thông tin cho rằng EU đã chặn xuất khẩu lô hàng này.

Trước đó, EU đã bác bỏ thông tin này, khẳng định trách nhiệm này thuộc về AstraZeneca do hãng không giữ đúng cam kết với những nước khác./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục