Cảnh sát Israel "cấm cửa" người Palestine vào Thành cổ Jerusalem

Cảnh sát Israel thông báo người Palestine sẽ bị cấm vào khu vực Thành cổ (Old City) của Jerusalem trong 2 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công kép nhằm vào người Israel.
Cảnh sát Israel "cấm cửa" người Palestine vào Thành cổ Jerusalem ảnh 1Cảnh sát Israel xô đẩy phụ nữ Palestine trong một vụ đụng độ ở Thành cổ Jerusalem. (Ảnh: AP)

Ngày 4/10, cảnh sát Israel thông báo người Palestine sẽ bị cấm vào khu vực Thành cổ (Old City) của Jerusalem trong 2 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công kép nhằm vào người Israel.

Theo cảnh sát, quyết định này sẽ áp dụng với tất cả người Palestine tại vùng Đông Jerusalem chiếm đóng không sinh sống ở trong khu vực Thành cổ, và chỉ có người Israel, du khách, cư dân địa phương, chủ doanh nghiệp và học sinh được phép đi vào khu vực này.

Đặc biệt, thánh đường Al-Aqsa sẽ chỉ cho phép đàn ông trên 50 tuổi và phụ nữ vào cầu nguyện.

Đêm 3/10, một người Palestine được cho là phiến quân Hồi giáo đã sát hại 2 người đàn ông Israel, làm bị thương 1 phụ nữ và 1 trẻ nhỏ trong vụ tấn công bằng dao và súng tại Thành cổ.

Kẻ này sau đó đã bị cảnh sát bắn chết. Cũng trong ngày 3/10, một người đàn ông Palestine đã dùng dao đâm một người đi đường tại Tây Jerusalem, sau đó cũng bị cảnh sát bắn chết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục