EU-Trung Quốc tiến hành vòng đối thoại chiến lược cấp cao lần thứ 5

Ngày 5/5, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành vòng đối thoại chiến lược cấp cao lần thứ 5 tại thủ đô Bắc Kinh nhằm thảo luận các biện pháp cải thiện quan hệ.
EU-Trung Quốc tiến hành vòng đối thoại chiến lược cấp cao lần thứ 5 ảnh 1Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì (phải) trong cuộc gặp Cao ủy Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini tại Bắc Kinh ngày 5/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 5/5, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU) đã tiến hành vòng đối thoại chiến lược cấp cao lần thứ 5 tại thủ đô Bắc Kinh nhằm thảo luận các biện pháp cải thiện quan hệ chính trị, kinh tế và hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Vòng đối thoại này do Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì và Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại chung của EU Federica Mogherini đồng chủ trì, đã diễn ra trước lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Trung Quốc-EU.

Phát biểu với các phóng viên, ông Dương Khiết Trì và bà Mogherini cho biết cuộc đối thoại đã diễn ra thành công.

Theo ông Dương Khiết Trì, để thúc đẩy quan hệ đối tác Trung Quốc-EU, hai bên đặt ưu tiên hàng đầu là thực hiện sự đồng thuận đạt được giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với các nhà lãnh đạo EU hồi tháng 3/2014 về xây dựng mối quan hệ đối tác dân sự về hòa bình, phát triển và cải cách.

Ông cho biết Trung Quốc và EU nhất trí tăng cường sự hiểu biết, tin tưởng lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác thương mại, đàm phán về một hiệp ước đầu tư song phương, tăng cường hợp tác về chống biến đổi khí hậu, khả năng liên kết và chuẩn bị cho cuộc gặp lãnh đạo Trung Quốc-EU lần thứ 17 sẽ diễn ra trong năm nay.

Ngoài ra, hai bên còn đồng ý tăng cường liên lạc và phối hợp về vấn đề hạt nhân của Iran, chống khủng bố và giải quyết tình trạng biến đổi khí hậu...

Trong khi đó, bà Mogherini cho rằng các cuộc đối thoại sẽ tạo động lực mới cho mối quan hệ EU-Trung Quốc.

Bà cho biết thêm hai bên cũng đã thảo luận tình hình ở Iraq, Syria và Libya, những nơi mà EU và Trung Quốc cùng chia sẻ lợi ích chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục