Hàn-Mỹ bắt đầu tham vấn về triển khai thêm bệ phóng của THAAD

Hàn Quốc bắt đầu các cuộc tham vấn với Mỹ về việc triển khai thêm các bệ phóng thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.
Hàn-Mỹ bắt đầu tham vấn về triển khai thêm bệ phóng của THAAD ảnh 1Hệ thống phòng thủ THAAD của Mỹ được thử nghiệm tại đảo Wake ở Thái Bình Dương. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 31/7 thông báo nước này đã bắt đầu các cuộc tham vấn với Mỹ về việc triển khai thêm các bệ phóng thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Người phát ngôn Moon Sang-gyun của bộ trên được dẫn lời phát biểu tại một cuộc họp báo: “Về việc triển khai sáu bệ phóng của THAAD, Hàn Quốc và Mỹ sẽ đưa ra quyết định sau các cuộc tham vấn. Việc thảo luận như vậy hiện đang diễn ra nhưng cần có thêm các cuộc tham vấn về các vấn đề cụ thể như thời điểm và cách thức triển khai.”


[Mỹ thông báo thử thành công tên lửa đánh chặn thuộc THAAD]

Việc này diễn ra theo lệnh của Tổng thống Moon Jae-in để đáp lại vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên vào cuối ngày 28/7.

Ngoài ra, người phát ngôn trên còn nói thêm rằng sau các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào tiến trình triển khai trên thực tế, đồng thời thông báo quân đội Hàn Quốc đang theo dõi chặt chẽ khả năng Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục