IS thừa nhận tấn công xe liều chết nhằm vào cảnh sát Ai Cập

Bộ Nội vụ Ai Cập thông báo, Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận đã đánh bom xe liều chết nhằm vào đoàn xe cảnh sát trên Bán đảo Sinai của Ai Cập hôm 11/9.
IS thừa nhận tấn công xe liều chết nhằm vào cảnh sát Ai Cập ảnh 1Cảnh sát Ai Cập điều tra tại hiện trường một vụ tấn công nhằm vào cảnh sát tại Giza, Cairo ngày 10/9 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

AP đưa tin, Nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thừa nhận đã đánh bom xe liều chết nhằm vào đoàn xe cảnh sát trên Bán đảo Sinai của Ai Cập hôm 11/9.

Trước đó Bộ Nội vụ Ai Cập thông báo rằng, một ôtô đã lao vào đoàn xe và phát nổ khi bị cảnh sát nổ súng.

[Nhiều nước lên án vụ tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập]

Các quan chức an ninh và quân đội Ai Cập cho biết, trong vụ tấn công trên, phiến quân đã phá hủy bốn xe bọc thép và một xe chở thiết bị gây nhiễu tín hiệu của cảnh sát đồng thời cướp đi một xe tải của lực lượng này.

Vụ tấn công làm 18 cảnh sát thiệt mạng và 7 người bị thương.

Trong khi đó, IS cùng ngày 11/9 ra tuyên bố khẳng định vụ tấn công làm tổng cộng 35 người chết và xác nhận kẻ đánh bom liều chết là Abu Suleiman al-Masri./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục