LHQ: Các cuộc không kích ở Yemen vi phạm luật pháp quốc tế

Theo Điều phối viên về các vấn đề nhân đạo của LHQ ở Yemen, các cuộc không kích do liên quân Saudi Arabia cầm đầu ở thành phố Saada là vi phạm luật pháp quốc tế.
LHQ: Các cuộc không kích ở Yemen vi phạm luật pháp quốc tế ảnh 1Cảnh đổ nát sau các vụ không kích của liên quân tại Sanaa, Yemen. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Điều phối viên về các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc Johannes van der Klaauw ở Yemen ngày 9/5 cho rằng các cuộc không kích mà liên quân do Saudi Arabia cầm đầu thực hiện ở thành phố Saada của Yemen, nơi còn có nhiều dân thường đang bị mắc kẹt, là vi phạm luật pháp quốc tế dù rằng đã có những lời kêu gọi người dân di dời khỏi khu vực này.

Trong một tuyên bố, điều phối viên Klaauw cho hay: "Việc ném bom bừa bãi vào các khu vực dân cư, dù có hay không có lời cảnh báo trước, là đi ngược lại với luật pháp quốc tế."

Ông cho rằng theo luật pháp quốc tế, tất cả các bên tham chiến phải tránh làm tổn thương dân thường, đồng thời quân nhân cũng như khí tài không được bố trí ở những khu vực đông dân cư vốn sẽ gây nguy hiểm cho dân thường.

Trong một tuyên bố riêng rẽ khác, Cơ quan Liên hợp quốc điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) cho biết các cuộc không kích nói trên xảy ra ở một số khu vực của Saada, trong đó có khu vực chính quyền và khu chợ al-Majbalah./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục