Mỹ cam kết không bắt Hàn Quốc trả chi phí triển khai THAAD

Ông H.R. McMaster, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tái khẳng định thỏa thuận sẵn có giữa hai nước về chi phí triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối.
Mỹ cam kết không bắt Hàn Quốc trả chi phí triển khai THAAD ảnh 1Các trang thiết bị cần thiết cho việc lắp đặt THAAD được vận chuyển tới Seongju, đông nam Hàn Quốc ngày 27/4. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 30/4, Hàn Quốc cho biết ông H.R. McMaster, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tái khẳng định thỏa thuận sẵn có giữa hai nước về chi phí triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD).

Theo văn phòng tổng thống Hàn Quốc, trong cuộc điện đàm ngày 30/4, ông McMaster đã cam đoan với người đồng cấp Hàn Quốc Kim Kwan-jin rằng liên minh Mỹ-Hàn là ưu tiên hàng đầu của Washington tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 30/4, Tổng thống Trump tuyên bố ông muốn Hàn Quốc chi trả cho việc triển khai THAAD.

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc đã phản hồi rằng Washington phải chịu trách nhiệm về khoản chi phí này theo thỏa thuận song phương giữa 2 nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục