Mỹ: Vụ tấn công đoàn xe của quân đội Syria là biện pháp bảo vệ

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho rằng vụ không kích nhằm vào đoàn xe của quân đội Syria là “biện pháp bảo vệ lực lượng Mỹ.”
Mỹ: Vụ tấn công đoàn xe của quân đội Syria là biện pháp bảo vệ ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters/AFP, ngày 19/5, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho rằng vụ không kích nhằm vào đoàn xe của quân đội chính phủ Syria vừa qua là “biện pháp bảo vệ lực lượng Mỹ.”

Phát biểu tại Lầu Năm Góc, Tướng Dunford khẳng định các hành động tương tự sẽ không tái diễn nếu như lực lượng Mỹ không bị đe dọa.

[Liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích đoàn xe của quân đội Syria]

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết đoàn xe trên nhiều khả năng là do Iran chỉ huy.

Tuy nhiên ông Mattis không chắc chắn về việc lực lượng Iran có mặt trong đoàn xe./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục