Mỹ xác nhận Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn

Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ cho biết đã theo dõi tên lửa tầm ngắn này, được phóng từ vị trí gần sân bay Wonsan, trong 6 phút cho đến khi nó rơi xuống Biển Nhật Bản.
Mỹ xác nhận Triều Tiên đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ảnh 1Tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Pukguksong-2 được phóng thử từ vùng Pukchang thuộc một tỉnh miền tây Triều Tiên. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Theo AFP, Mỹ xác nhận Triều Tiên đã phóng thử thêm 1 tên lửa đạn đạo vào sáng sớm 29/5.

Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ cho biết đã theo dõi tên lửa tầm ngắn này, được phóng từ vị trí gần sân bay Wonsan, trong 6 phút cho đến khi nó rơi xuống Biển Nhật Bản, đồng thời khẳng định tên lửa này không được xem là mối đe dọa đối với Bắc Mỹ.

Tuyên bố của PACOM nêu rõ: "Chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ những hành động của Triều Tiên. PACOM duy trì cam kết vững chắc của mình đối với an ninh của các đồng minh tại Hàn Quốc và Nhật Bản."

Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết tên lửa trên được phóng đi từ thành phố duyên hải Wonson, tỉnh Gangwon của Triều Tiên vào lúc 5 giờ 39.

Quân đội Hàn Quốc cho biết vật thể mà Triều Tiên bắn vào sáng sớm 29/5 được cho là một tên lửa Scud tầm ngắn đã bay khoảng 450km và rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục