Nga: NATO không thể đối phó mối đe dọa khủng bố đang gia tăng

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đang tiếp tục phá vỡ các cấu trúc an ninh tại châu Âu, nhưng không thể đối phó với chủ nghĩa khủng bố.
Nga: NATO không thể đối phó mối đe dọa khủng bố đang gia tăng ảnh 1Binh sỹ NATO. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo TASS, ngày 30/6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiếp tục phá vỡ các cấu trúc an ninh tại châu Âu, nhưng không thể đối phó với chủ nghĩa khủng bố, hiện là mối đe dọa chủ yếu.

Phát biểu tại Primakov Readings, một hội nghị quốc tế gồm các chuyên gia, nhà ngoại giao và chính khách để tưởng nhớ đến chính khách hàng đầu của Nga Evgeny Primakov, ông Lavrov cho rằng “NATO vẫn giữ nguyên những logic trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, tìm cách biện minh cho sự tồn tại của chính mình. Song, liên minh quân sự này không thể đối phó với sự lớn mạnh của mối đe dọa chính hiện nay – chủ nghĩa khủng bố, và tiếp tục phá vỡ các thể chế an ninh tại châu Âu."

Trước đó, ngày 29/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã nhận định, NATO cần phải hoàn thành sứ mệnh ở Afghanistan hoặc phải đối mặt với hành động trả thù của khủng bố trong bối cảnh các nước đồng minh trong khối đã sẵn sàng tăng quân đến chiến trường Nam Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục