Nga: Quân khu miền Tây được trang bị nhiều pháo phản lực đa nòng

Một lữ đoàn pháo binh của quân khu này đã tiếp nhận bảy hệ thống pháo phản lực đa nòng Smerch và sẽ được bổ sung năm hệ thống khác vào cuối tháng này.
Nga: Quân khu miền Tây được trang bị nhiều pháo phản lực đa nòng ảnh 1Rocket Smerch. (Nguồn: indiandefensenews.in)

Theo TASS, bộ phận báo chí của Quân khu miền Tây thuộc quân đội Nga ngày 17/4 cho biết một lữ đoàn pháo binh của quân khu này đã tiếp nhận bảy hệ thống pháo phản lực đa nòng Smerch và sẽ được bổ sung năm hệ thống khác vào cuối tháng này.


[Nga sẽ phát triển đạn hạt nhân cho xe tăng chiến đấu chủ lực T-14]

Bộ phận báo chí của Quân khu miền Tây nêu rõ: "Theo kế hoạch hiện đại hóa vũ khí của quân đội Nga, bảy hệ thống pháo phản lực đa nòng Smerch đã được chuyển cho lữ đoàn pháo binh của quân khu đóng ở vùng Tver. Dự kiến, năm hệ thống khác cũng sẽ được chuyển đến đây vào cuối tháng này."

Các quân nhân thuộc lữ đoàn này đã bắt đầu học cách vận hành các hệ thống mới này và sẽ tiến hành hoạt động bắn đạn thật tại thao trường vào mùa Hè.

Hệ thống pháo phản lực đa nòng Smerch được thiết kế để phá hủy nhiều mục tiêu, các xe thiết giáp hạng nhẹ, trang thiết bị thiết giáp, các loại pháo, tên lửa chiến thuật, căn cứ chỉ huy, trung tâm thông tin và các cơ sở hạ tầng khác của đối phương. Hệ thống này có khả năng tấn công các mục tiêu ở khoảng cách 20-70km./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục