Ngành ôtô Argentina lao dốc vì xuất khẩu sang Brazil giảm mạnh

Sản lượng ôtô của Argentina trong tháng 8 vừa qua chỉ đạt 69.900 chiếc, giảm 34,5% so với cùng tháng năm ngoái.
Ngành ôtô Argentina lao dốc vì xuất khẩu sang Brazil giảm mạnh ảnh 1Dòng xe Peugeot 208 được sản xuất tại Argentina. (Ảnh: Peugeot)

Sản lượng ôtô của Argentina trong tháng 8 vừa qua chỉ đạt 69.900 chiếc, giảm 34,5% so với cùng tháng năm ngoái. Đây là tháng thứ 7 trong năm nay sản lượng của ngành công nghiệp ôtô Argentina giảm so với năm 2013.

Tính gộp 8 tháng, số xe xuất xưởng giảm 24,8%, xuống 403.500 chiếc.

Theo Hiệp hội các nhà máy sản xuất ôtô Argentina (AdeFa), tính đến hết tháng 8, quốc gia Nam Mỹ này đã xuất khẩu 222.900 chiếc, giảm 24,8%.

Mặt khác, lượng xe bán cho các đại lý giảm 35%, xuống 411.700 chiếc, trong đó xe sản xuất trong nước là 182.300 chiếc, giảm 23%.

Trong khi đó, theo Hiệp hội các đại lý bán xe ôtô Argentina (Acara), trong 8 tháng đầu năm, lượng xe ôtô mới được tiêu thụ tại nước này cũng giảm 25% so với cùng thời gian năm ngoái, còn 502.000 chiếc.

Argentina nằm trong top 20 nước sản xuất ôtô lớn nhất thế giới. Trong những năm gần đây, ngành đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, liên tục phá các kỷ lục, chủ yếu nhờ xuất khẩu sang Brazil tăng mạnh.

Tuy nhiên, sự sụt giảm trong xuất khẩu sang nước láng giềng khiến ngành kinh tế mũi nhọn này tiếp tục lao dốc. Trong 8 tháng đầu năm nay, xuất khẩu sang Brazil chỉ đạt hơn 195.000 chiếc, giảm 23,6%.

Bất chấp sự sụt giảm trên, Brazil vẫn chiếm 87,5% lượng ôtô xuất khẩu của Argentina trong 8 tháng đầu năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục