Ngoại ô Newnham được bình chọn là "nơi đáng sống nhất ở Anh"

Newnham, vùng ngoại ô phía Tây thành phố Cambridge, miền Đông nước Anh được tạp chí Sunday Times bầu chọn là "nơi đáng sống nhất ở Anh."
Ngoại ô Newnham được bình chọn là "nơi đáng sống nhất ở Anh" ảnh 1Cuộc sống thanh bình ở ngoại ô Newnham. (Nguồn: aol.co.uk)

Newnham, vùng ngoại ô phía Tây thành phố Cambridge, miền Đông nước Anh, không chỉ nổi tiếng là địa điểm có nhiều cư dân nhận giải thưởng Nobel danh giá, mà còn được tạp chí Sunday Times bầu chọn là "nơi đáng sống nhất ở Anh."

Nhóm đánh giá của tạp chí Sunday Times có trụ sở ở London đã đi vòng quanh nước Anh vào khảo sát khoảng 50 thành phố, làng mạc và ngoại ô nhằm tìm một địa điểm sống tốt nhất ở Anh.

Newnham được vinh danh sau khi vượt qua Moseley ở Birmingham - nơi đáng sống nhất ở thành thị và làng Chagford tại hạt Devon - địa điểm tốt nhất ở nông thôn.

Theo đánh giá, Newnham nằm sát thành phố lớn nhưng vẫn giữ được khung cảnh thôn quê với vùng đầm lầy nguyên sơ bao quanh.

Newnham hội tụ tất cả các yếu tố đặc trưng của một ngôi làng Anh truyền thống: bao quanh vùng ngoại ô này là khu bảo tồn thiên nhiên Paradise, nối liền Sheep's Green với đồng cỏ Coe Fen, nơi tới nay vẫn chăn thả bò.

Trong làng vẫn còn nhiều công trình cổ, những người thợ làm bánh, bán thịt như hàng thế kỷ trước, cũng như có khu đi bộ, hay đường xe đạp nối thẳng đến trường đại học danh tiếng hàng đầu thế giới Cambridge.

Trường Newnham, thành lập năm 1871 dành riêng cho nữ sinh, là một trong 31 trường thành viên của Đại học Cambridge. Bên cạnh đó, Newnham còn được mệnh danh là "nơi có nhiều người thông minh nhất" ở Anh, vì ngoài nhà khoa học nổi tiếng thế giới, giáo sư Stephen Hawking, số người giải thưởng Nobel sống ở đây nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác ở Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục