Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc đã cảnh báo trừng phạt Triều Tiên

Đây có thể là sự răn đe cứng rắn nhất cho đến nay của Bắc Kinh đối với nước láng giềng và cũng là đồng minh của mình ở khu vực.
Ngoại trưởng Mỹ: Trung Quốc đã cảnh báo trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tại cuộc họp báo ở Moskva, Nga ngày 12/4. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters/AFP đưa tin ngày 27/4, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Trung Quốc thông báo với Washington rằng Bắc Kinh đã cảnh báo Triều Tiên nước này sẽ áp đặt "các hành động trừng phạt của riêng Trung Quốc" nhằm vào Bình Nhưỡng nếu như Triều Tiên tiến hành một vụ thử hạt nhân khác.

Đây có thể là sự răn đe cứng rắn nhất cho đến nay của Bắc Kinh đối với nước láng giềng và cũng là đồng minh của mình ở khu vực.

[Trung Quốc tuyên bố thử vũ khí mới đáp trả Mỹ triển khai THAAD]

Phát biểu trên kênh truyền hình Fox News, ông Tillerson cho hay các báo cáo tình báo Mỹ cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un "không điên rồ," đồng thời chỉ ra ông này có thể là một người sáng suốt và có thể đàm phán, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tìm cách kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner tuyên bố Bắc Kinh "phải thẳng thắn đặt đòn bẩy kinh tế lên Triều Tiên."

Ông Toner nói thêm: "Thông điệp của chúng tôi gửi tới Trung Quốc là thời gian dành cho sự kiên nhẫn chiến lược để Triều Tiên rút khỏi (các vụ thử), để cố đưa nước này trở lại đàm phán một cách nhẹ nhàng, đã qua đi."

Cũng liên quan đến vấn đề Triều Tiên, các quan chức thuộc Quốc hội Mỹ cho biết Hạ viện nước này có thể sẽ bỏ phiếu ngay trong tuần tới về đạo luật nhằm thắt chặt trừng phạt chống Triều Tiên bằng cách nhắm tới ngành vận tải biển của Triều Tiên và các công ty làm ăn với quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục