Nhóm “quái xế” sa lưới sau khi làm loạn nhiều tuyến phố Hà Nội

Công an Hà Nội đã ra lệnh bắt 6 đối tượng trong đoàn đua khoảng 40-50 người, lạng lách, đánh võng gây náo loạn nhiều tuyến phố. Các “quái xế” tuổi đời còn rất trẻ.
Nhóm “quái xế” sa lưới sau khi làm loạn nhiều tuyến phố Hà Nội ảnh 1Nhóm đối tượng bị tạm giữ hình sự. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Sáng 9/3, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hà Nội) cho hay, đơn vị này vừa phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Thông tin từ Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản (Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội): Trong khoảng thời gian từ đêm mùng 5 đến rạng sáng 6/3 vừa qua, trên các tuyến đường thuộc địa bàn các quận Đống Đa và Ba Đình (Hà Nội) đã xuất hiện một số đối tượng có hành vi điều khiển và ngồi sau xe máy chạy theo đoàn với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Nắm bắt tình hình, Đội 8 phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát cơ động (Công an thành phố Hà Nội) và Công an 2 quận Ba Đình, Đống Đa thực hiện kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng và bắt quả tang các đối tượng, gồm Lương Trường Sơn (sinh năm 1998, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông (Hà Nội), hiện là bảo vệ Trung cư HUD3 ở 121/123 phố Tô Hiệu, quận Hà Đông) và Nguyễn Như Nam (sinh năm 1999, ở phường Phú La, quận Hà Đông, đang là học sinh trung học phổ thông) đã có hành vi điều khiển và ngồi sau xe máy chạy theo đoàn khoảng 40-50 đối tượng sử dụng xe máy phân khối lớn phóng nhanh, lạng lách, đánh võng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên các tuyến phố Kim Liên, Xã Đàn, Tôn Đức Thắng, Chu Văn An, Độc Lập, Hùng Vương, Thanh Niên, Trấn Vũ, Trúc Bạch vào lúc 0 giờ 30 ngày 6/3.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp thêm 6 đối tượng, các đối tượng đều đang thường trú tại Hà Nội và tuổi đời còn khá trẻ.

Sáu đối tượng bị bắt khẩn cấp là: Đoàn Vũ Nhật Anh (sinh năm 1999, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông); Nguyễn Hải Đăng (sinh năm 1999, ở phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội); Nguyễn Đức Giang (sinh năm 1999, ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông); Vũ Tiến Đạt (sinh năm 1999, ở phường Phúc La, quận Hà Đông); Phạm Đức Nam (sinh năm 1995, ở phố Khâm Thiên, quận Đống Đa) và Phan Khắc Tùng (sinh năm 1995, ở phường Khâm Thiên, quận Đống Đa).

Tại trụ sở cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khoảng 0 giờ 10 sáng 6/3, đã tham gia cùng một đoàn khoảng 50 - 60 xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường thuộc các quận Đống Đa, Ba Đình.

Trung tá Nguyễn Minh Quang – Đội trưởng Đội chống tội phạm cướp và cướp giật (Đội 8) cho biết, hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo Điều 245 Bộ Luật hình sự.

Chỉ huy Đội 8 Phòng Cảnh sát hình sự cũng cho biết: các đối tượng phóng rất nhanh và khi phát hiện Cảnh sát cơ động đã cố tình rú ga bỏ chạy dẫn đến mất lái, không làm chủ được tốc độ ngã ra đường gây nguy hiểm cho chính bản thân và những người tham gia giao thông.

Cũng trong sáng nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã mời những người thân của các quái xế bị bắt giữ lên để thông báo việc bắt khẩn cấp các đối tượng trên.

Nhóm đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự tạm giữ hình sự để điều tra, xử lý hành vi sử dụng xe máy gây rối trật tự công cộng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục