Nông dân mất ăn mất ngủ vì thương lái ngừng thu mua lúa gạo

Thị trường lúa gạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện trở nên trầm lắng, phần lớn thương lái mua gom lúa gạo gần như ngừng hoạt động.
Nông dân mất ăn mất ngủ vì thương lái ngừng thu mua lúa gạo ảnh 1Thu mua lúa tạm trữ lúa vụ Đông Xuân tại Trà Vinh. (Ảnh: Huy Hoàng -TTXVN)

Nông dân tỉnh Trà Vinh đang thu hoạch rộ vụ lúa Đông Xuân 2014-2015 và Công ty Lương thực Trà Vinh đang triển khai mua tạm trữ 13.000 tấn gạo theo phân bổ của Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Tuy nhiên, dù giá lúa đang giảm, nông dân rất khó tiêu thụ.

Vào những ngày đầu tháng Ba sau khi triển khai mua lúa, gạo tạm trữ, giá lúa, gạo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tăng thêm từ 250 đến 300 đồng/kg và thị trường trở nên sôi động.

Tuy nhiên, khoảng 1 tuần gần đây giá lúa bỗng giảm trở lại, lúa tươi thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp loại hạt tròn (IR 50404) hiện chỉ còn 4.000 đến 4.100 đồng/kg; hạt dài từ 4.300 đến 4.400 đồng/kg, giảm khoảng 150 đến 200 đồng/kg so với tuần trước.

Hơn nữa, thị trường lúa gạo trên địa bàn tỉnh hiện trở nên trầm lắng, nông dân muốn bán lúa tươi tại ruộng không phải dễ, bởi phần lớn thương lái mua gom lúa gạo gần như ngừng hoạt động.

Nông dân Trần Văn Tám, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè (Trà Vinh) bức xúc cho biết vụ lúa Đông Xuân 2014-2015 gia đình ông gieo sạ được 1,2ha lúa giống chất lượng cao OM 4900 cấp xác nhận, ông rất mừng khi Chính phủ có chủ trương mua tạm trữ lúa gạo…

Thế nhưng đến khi thu hoạch, giá lúa lại giảm; hơn nữa, thương lái rất kén chọn nên rất khó bán, buộc ông phải phơi sấy trữ gần 8 tấn lúa vừa thu hoạch xong.

Trong khi đó, gia đình ông hiện rất cần tiền để thanh toán các khoản chi phí như công thu hoạch, trả nợ vật tư… và chuẩn bị cho vụ lúa Hè Thu sắp đến.

Bà Lê Thị Bé Lớn, ấp Cây Cách, xã Bình Phú, huyện Càng Long (Trà Vinh) chuyên mua gom lúa cung cấp cho các cơ sở xay xát chế biến gạo xuất khẩu cho biết hơn tuần nay hầu hết các cơ sở chế biến gạo xuất khẩu gần như ngừng mua lúa khiến nhiều thương lái bị thua lỗ; riêng bà hiện còn tồn gần 10 tấn lúa mua của nông dân trong 10 ngày qua nay vẫn chưa bán được, buộc phải thuê phơi sấy để bảo quản…

Vụ lúa Đông Xuân 2014-2015, nông dân tỉnh Trà Vinh gieo trồng được hơn 68.000ha, đến nay đã thu hoạch được khoảng 30.000ha, năng suất bình quân đạt khoảng 6 tấn/ha.

Tuy trúng mùa nhưng giá cả và thị trường tiêu thụ lúa, gạo như hiện nay khiến bà con nông dân kém vui./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục