Ông Turnbull phản đối ông Trump trút "cơn thịnh nộ" xuống Triều Tiên

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cảnh báo một cuộc xung đột sẽ gây ra những "hậu quả thảm khốc" cho thế giới và nhấn mạnh chỉ có áp lực kinh tế mới giải quyết được vấn đề Triều Tiên.
Ông Turnbull phản đối ông Trump trút "cơn thịnh nộ" xuống Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull cảnh báo một cuộc xung đột sẽ gây ra những "hậu quả thảm khốc" cho thế giới và nhấn mạnh chỉ có áp lực kinh tế mới giải quyết được vấn đề Triều Tiên.

Ngày 9/8, phát biểu trước báo giới, ông Turnbull cho rằng việc Tổng thống Mỹ Donald Trump có ý định trút "cơn thịnh nộ" lên Triều Tiên nếu nước này tiếp tục đe dọa tấn công Mỹ là hành động thiếu khôn ngoan, đồng thời khẳng định cách duy nhất để đối phó với Triều Tiên là gây "sức ép kinh tế tối đa."

[Căng thẳng Triều Tiên​-Mỹ ảnh hưởng chứng khoán, tiền tệ châu Á]

Nhà lãnh đạo Australia hoan nghênh các biện pháp trừng phạt "mới và cứng rắn" mà Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa áp đặt đối với chính quyền Bình Nhưỡng.

Ông Turnbull đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế, đứng đầu là Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; trong đó có Trung Quốc và Nga, phải đoàn kết trong việc tìm cách gây sức ép kinh tế tối đa lên Triều Tiên để nước này hiểu ra việc cần phải ngừng các hoạt động thử tên lửa và hạt nhân cũng như quay trở lại bàn đàm phán.

Ông Turnbull không quên nhắc nhở Trung Quốc về mối quan hệ đặc biệt với Bình Nhưỡng và hối thúc nước này sử dụng "đòn bẩy độc nhất" của mình để tác động đến hành vi của Triều Tiên.

Ngoài ra, ông Turnbull khẳng định Chính phủ Australia sẽ thực hiện nghiêm túc các lệnh cấm đi lại và biện pháp trừng phạt tài chính đối với các cá nhân và doanh nghiệp có liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục