Quảng Nam xác định giải pháp đào tạo nhân lực du lịch

Quảng Nam quy hoạch và phát triển hệ thống cơ sở đào tạo nhân lực du lịch; chú trọng đào tạo cả 4 cấp là sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học.

Ngày 7/3, tại Hội An, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Quảng Nam tổ chức Hội thảo đánh giá nhu cầu đào tạo trong ngành du lịch tại địa phương từ nay đến năm 2020.

Theo khảo sát, nhu cầu nguồn nhân lực kể cả lao động trực tiếp và lao động gián tiếp phục vụ du lịch tại Quảng Nam đến năm 2015 là hơn 77.000 người và đến năm 2020 là trên 157.000 người.

Để đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ du lịch, đáp ứng nhu cầu trước mắt và tầm nhìn đến năm 2020, các tham luận tại hội thảo đã đưa ra nhóm giải pháp cơ bản là tăng cường nâng cao nhận thức về phát triển du lịch và đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch phù hợp với chủ trương đẩy mạnh phát triển kinh tế du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ một tỉnh nông nghiệp sang một tỉnh công nghiệp; trong đó, tỷ lệ dịch vụ chiếm tỷ lệ quan trọng.

Tỉnh thực hiện quy hoạch, củng cố và phát triển hệ thống cơ sở đào tạo; chú trọng đào tạo cả bốn cấp trình độ là sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học, đặc biệt, chú trọng đào tạo cán bộ quản lý, ngoại ngữ và nghiệp vụ ngành.

Bên cạnh đó, tỉnh xây dựng bộ tiêu chuẩn trình độ đào tạo du lịch đối với từng nhóm đối tượng cụ thể; liên kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực qua đào tạo; lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia để dạy nghề cho thanh niên, đặc biệt là thanh niên ở khu vực nông thôn.

Quảng Nam hiện có 185 cơ sở lưu trú với 5.216 phòng; trong đó có bốn khách sạn năm sao, 13 khách sạn bốn sao, 11 khách sạn ba sao, 60 cơ sở homestay, 46 công ty kinh doanh lữ hành. Năm 2013, tỉnh Quảng Nam đón hơn 3,4 triệu lượt khách, thu nhập từ du lịch đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước.

Quảng Nam hiện có 185 cơ sở lưu trú với 5.216 phòng; trong đó có bốn khách sạn năm sao, 13 khách sạn bốn sao, 11 khách sạn ba sao, 60 cơ sở homestay, 46 công ty kinh doanh lữ hành. Năm 2013, tỉnh Quảng Nam đón hơn 3,4 triệu lượt khách, thu nhập từ du lịch đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.

Sân bay chuẩn 5 sao, top 10 thế giới tại Bắc Ninh

Quốc hội ngày 11/12 thông qua chủ trương đầu tư Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, sân bay đặt tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Nhân Thắng và Lâm Thao (Bắc Ninh), hướng tới mô hình sân bay chuẩn 5 sao.

Cam Vân Đồn. (Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh)

Lễ hội cam Vân Đồn hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Chuỗi hoạt động chính là Lễ hội cam Vân Đồn 2025 diễn ra trong hai ngày 13 và 14/12, không chỉ là dịp tôn vinh thương hiệu nổi tiếng này, mà còn là điểm hẹn cho du khách khám phá vẻ đẹp vùng đảo.