Quy chế thi tốt nghiệp THPT mới sẽ ổn định đến năm 2021

Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2015 sau khi được hoàn chỉnh sẽ được giữ ổn định đến năm 2021. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận.
Quy chế thi tốt nghiệp THPT mới sẽ ổn định đến năm 2021 ảnh 1Thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2015 sau khi được hoàn chỉnh sẽ được giữ ổn định đến năm 2021. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận sáng nay, ngày 23/12, tại buổi giao lưu với độc giả do báo điện tử Vnexpress tổ chức.

Lý giải về vấn đề này, ông Luận cho biết, theo quyết định của Quốc hội, chương trình sách giáo khoa mới sẽ được triển khai vào năm học 2018-2019. Từ năm 2018, việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa sẽ được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu và tiến hành đồng thời ở cả 3 cấp học. Số học sinh vào đại học của chương trình này nhanh nhất là 2021. Vì thế, ít nhất đến năm 2021 mới có sự điều chỉnh tiếp theo trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Cũng trong buổi giao lưu sáng nay, Bộ trưởng Luận đã nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến đổi mới trong tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia. Điểm mới nhất trong năm 2015 là bỏ hẳn kỳ thi tuyển sinh đại học theo hình thức ba chung đã được Bộ duy trì 13 năm qua. Bộ sẽ tổ chức một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, kết quả thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa làm cơ sở để các trường đại học cao đẳng tuyển sinh. 

Theo dự thảo quy chế của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, việc tổ chức kỳ thi dự kiến cũng có nhiều khác biệt như đổi thang điểm chấm bài từ 10 điểm theo cách truyền thống sang thang điểm 20; miễn thi môn ngoại ngữ cho những thí sinh đạt yêu cầu quy định, tổ chức cụm thi cấp tỉnh và liên tỉnh do các trường đại học chủ trì…

Hiện Bộ đang lấy ý kiến đóng góp của dư luận để hoàn thiện dự thảo trước khi ban hành quy chế chính thức./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục