Thay đổi trong chiến lược tranh cử của đảng cầm quyền ở Malaysia

Đảng cầm quyền của Malaysia có thể xem xét lựa chọn ứng cử viên là những người không có vị trí trong ban lãnh đạo của đảng này để tham gia cuộc bầu cử toàn quốc lần thứ 14.
Thay đổi trong chiến lược tranh cử của đảng cầm quyền ở Malaysia ảnh 1Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi. (Nguồn: thestar)

Ngày 7/7, theo New Straits Times, đảng Tổ chức dân tộc Mã lai thống nhất (UMNO) cầm quyền của Malaysia có thể xem xét lựa chọn ứng cử viên là những người không có vị trí trong ban lãnh đạo của đảng này để tham gia cuộc bầu cử toàn quốc lần thứ 14.

Phát biểu khi tham dự buổi họp các đại biểu UMNO tại khu vực Batu Pahat (bang Johor), Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi, người đồng thời là Phó Chủ tịch UMNO cho biết, trong số các tiêu chí đối với ứng cử viên của UMNO, họ phải là người được cử tri yêu mến và có khả năng thắng cử bởi đây là điều quan trọng.

[Thủ tướng Malaysia có khả năng kêu gọi tổ chức bầu cử sớm]

Theo ông Hamidi, điều này đã chứng tỏ hiệu quả trong các cuộc bầu cử bổ sung gần đây tại Kuala Kangsar, Sungai Besar và Tanjung Datu.

Những người được chọn làm ứng cử viên tham gia tranh cử không phải là lãnh đạo của UMNO, song họ được cử tri yêu mến và tín nhiệm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục