Tổng thống Hàn Quốc sẽ bỏ thỏa thuận "phụ nữ mua vui" với Nhật Bản?

Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã ngụ ý về khả năng xóa bỏ thỏa thuận đạt được với Nhật Bản liên quan đến vấn đề phụ nữ mua vui, nhấn mạnh hầu hết người Hàn Quốc không chấp nhận thỏa thuận.
Tổng thống Hàn Quốc sẽ bỏ thỏa thuận "phụ nữ mua vui" với Nhật Bản? ảnh 1Tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Yonhap, tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 11/5 đã ngụ ý về khả năng xóa bỏ thỏa thuận đạt được với Nhật Bản liên quan đến vấn đề phụ nữ mua vui, nhấn mạnh rằng hầu hết người Hàn Quốc không chấp nhận thỏa thuận mà hai chính phủ đạt được hồi cuối năm 2015.

Thư ký báo chí Yoon Young-chan của ông Moon được dẫn lời nói về cuộc điện đàm diễn ra cùng ngày giữa ông Moon và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe: “Tổng thống Moon ghi nhận thực tế là hầu hết người dân Hàn Quốc không chấp nhận thỏa thuận về vấn đề nô lệ tình dục.”

[Chính sách về Triều Tiên của ông Moon Jae-in sẽ không gây bất ngờ]

Trong diễn biến liên quan, Phó Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Koichi Hagiuda nói với báo giới sau cuộc điện đàm trên rằng, "hai nhà lãnh đạo đã nhất trí hợp tác chặt chẽ trong vấn đề Triều Tiên - một vấn đề cấp bách."

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn nhất trí sẽ sớm tổ chức một hội nghị thượng đỉnh song phương.

Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi ông Moon trở thành Tổng thống Hàn Quốc ngày 10/5.

Hai ông dự kiến sẽ có cuộc hội đàm trực tiếp đầu tiên vào tháng Bảy tới bên lề hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tổ chức tại Đức./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục