Trung Quốc: Bí thư Thành ủy Chu Hải bị điều tra tham nhũng

Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Chu Hải Lý Gia đang bị điều tra do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” (cụm từ Trung Quốc thường dùng để chỉ quan chức tham nhũng).

Tờ Tín báo của Hong Kong đưa tin, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (CCDI) tối 23/3 vừa qua thông báo Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Chu Hải Lý Gia đang bị điều tra do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng” (cụm từ Trung Quốc thường dùng để chỉ quan chức tham nhũng).

Đây là quan chức cấp tỉnh thứ 4 của Quảng Đông “ngã ngựa” kể từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc (11/2012) đến nay.

Điều khiến mọi người bất ngờ là chỉ trước đó một ngày, tức ngày 22/3, Bí thư Thành ủy Chu Hải Lý Gia còn tiếp đoàn Cán bộ khảo sát Đảng Dân chủ Xã hội Kyrgyzstan.

Thậm chí, sáng 23/3, khi tỉnh Quảng Đông triệu tập hội nghị trực tuyến tại Chu Hải về công tác kế hoạch sinh đẻ, thông báo đánh giá kết quả năm 2015, ông Lý Gia còn xuất hiện tại hội trường cùng các cán bộ lãnh đạo Chu Hải.

Ông Lý Gia, 51 tuổi, là người huyện Tương Âm, tỉnh Hồ Nam. Từ năm 1983, sau khi tốt nghiệp Đại học Trung Sơn Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã ở lại làm việc tại Quảng Đông và được coi là quan chức “đào tạo tại chỗ” (do Quảng Đông đào tạo và làm việc tại Quảng Đông).

Ông Lý Gia có bằng tiến sỹ Triết học do Đại học Trung Sơn Quảng Châu đào tạo, và từng công tác trong đoàn thanh niên 16 năm, là một trong những cán bộ chủ chốt của tỉnh Quảng Đông thuộc phái đoàn thanh niên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục