Trung Quốc và Đức tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ hai nước đang chứng kiến giai đoạn hợp tác tích cực, gần gũi nhất từ trước tới nay và mối quan hệ này đang hướng tới một tầm cao mới.
Trung Quốc và Đức tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Đức Joachim Gauck. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc hội đàm ngày 21/3 tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Đức Joachim Gauck khẳng định chủ trương tăng cường hợp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Phát biểu chào mừng chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Trung Quốc của Tổng thống Đức, Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ hai nước đang chứng kiến giai đoạn hợp tác tích cực, gần gũi nhất từ trước tới nay và mối quan hệ này đang hướng tới một tầm cao mới.

Theo ông, sự tin tưởng lẫn nhau giữa Bắc Kinh và Berlin đang ngày càng được củng cố, song hành với hợp tác thực chất, giao lưu văn hóa và phối hợp trong các vấn đề khu vực cũng như quốc tế.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nêu bật đánh giá hợp tác tổng thể từ viễn cảnh dài hạn và chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Về phần mình, Tổng thống Đức Gauck nhấn mạnh tới những thành tựu hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, công nghệ, bảo vệ môi trường, giáo dục, văn hóa ....Ông nêu rõ Berlin sẵn sàng tăng cường quan hệ đối tác với Bắc Kinh và thúc đẩy hợp tác châu Âu-Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục