Ứng viên tổng thống Hàn Quốc lên tiếng về việc triển khai THAAD

Người phát ngôn cho ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng việc triển khai THAAD nên "bị đình chỉ ngay lập tức" và chờ quyết định của chính phủ kế tiếp.
Ứng viên tổng thống Hàn Quốc lên tiếng về việc triển khai THAAD ảnh 1Xe chở hệ thống THAAD vào khu vực lắp đặt ở Seongju ngày 26/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, người phát ngôn cho ứng cử viên tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, ông Youn Kwan-suk, ngày 28/4 cho rằng việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối của Mỹ tại Hàn Quốc (THAAD) nên "bị đình chỉ ngay lập tức" và chờ quyết định của chính phủ kế tiếp.

Phản ứng trước phát biểu của Tổng thống Mỹ trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters rằng Hàn Quốc cần trả tiền cho hệ thống này, người phát ngôn cho ứng cử viên có triển vọng thành công trong cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc đang diễn ra tuyên bố: "Cần nhấn mạnh một lần nữa, vấn đề triển khai THAAD nên được chuyển giao cho chính phủ (Hàn Quốc) kế tiếp."

Trước đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố, nước này không thay đổi lập trường về việc Mỹ phải chịu chi phí cho việc triển khai THAAD ở Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục