[Video] Nga-Mỹ tập trung vào các lĩnh vực đem lại lợi ích chung

Mối quan hệ Nga-Mỹ đang trong tình trạng căng thẳng nhưng Washington vẫn sẽ tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực đem lại lợi ích chung, trong đó có cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố.
(Nguồn: Vnews)

Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết mối quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng sau một loạt động thái gần đây giữa hai bên.

Tuy nhiên, Washington nhận thấy có thể tiếp tục hợp tác với Moskva trong các lĩnh vực mang lại lợi ích chung cho hai nước, ví dụ như chống khủng bố.

[Ngoại trưởng Nga, Mỹ điện đàm trong bối cảnh ngoại giao căng thẳng]

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson: "Trong chuyến thăm Nga hồi tháng Ba, tôi từng nói quan hệ song phương đang ở mức thấp nhất trong lịch sử. Tuy vậy, hai nước vẫn có thể hợp tác trong những lĩnh vực mang lại lợi ích chung, ví dụ như chống khủng bố. Tại Syria, cả Nga và Mỹ đều đã có các động thái đánh giá về khả năng cùng hợp tác. Hai nước chia sẻ mục tiêu chung là IS cùng các tổ chức khủng bố khác"./.

(Vnews)