10 triệu lao động Việt Nam sẽ được trang bị kỹ năng AI vào năm 2030

Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng ít nhất 10.000 nhân lực AI trình độ cao, trong đó 1.500 chuyên gia có khả năng làm chủ công nghệ lõi AI.

nhan-luc-ai-viet-nam-infographics.png

Theo Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành lực lượng nhân lực AI ở nhiều cấp độ. Đáng chú ý, ít nhất 10 triệu lao động được đào tạo, bồi dưỡng hoặc cập nhật kỹ năng AI cơ bản; 50.000 nhân lực trình độ đại học trở lên có năng lực ứng dụng AI trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm. Ở tầng chuyên sâu, chương trình hướng tới đào tạo ít nhất 10.000 nhân lực AI trình độ cao, trong đó có 1.500 chuyên gia có khả năng nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ lõi./.

Tin cùng chuyên mục

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương từ 15/9/2026

Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương từ 15/9/2026

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Công Thương có 21 đơn vị trực thuộc bao gồm: Vụ Kế hoạch-Tài chính; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước truyền đạt Chuyên đề về Lãnh đạo chiến lược trong kỷ nguyên mới cho các Ủy viên Trung ương Đảng

Sáng 14/9/2026, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Giáo sư, Tiến sỹ Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao đổi và truyền đạt Chuyên đề cho các học viên đang tham gia Chương trình bồi dưỡng đối với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.