10X từ bỏ 'giấc mơ Mỹ' về Việt Nam theo đuổi ngành công nghệ

Từ bỏ nhiều cơ hội việc làm tại Mỹ, cô gái trẻ Nguyễn Thùy Dương quyết tâm trở về Việt Nam để phát triển sự nghiệp. Với Dương, việc đầu quân cho FPT như trở lại ngôi nhà thứ hai của mình.
10X từ bỏ 'giấc mơ Mỹ' về Việt Nam theo đuổi ngành công nghệ ảnh 1 Nguyễn Thùy Dương là một 10X đầy triển vọng và tài năng của FPT Smartyy Cloud. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Nguyễn Thùy Dương (sinh năm 2000), tốt nghiệp ngành Mảketing tại Đại học Minnesota, Mỹ. Tuy nhiên, thay vì ở lại xứ sở cờ hoa, cựu học sinh Trường Trung học Phổ thông Thăng Long (Hà Nội) quyết định trở về Việt Nam để gắn bó với ngành công nghệ tại FPT Smart Cloud. Dương cho biết, mình muốn theo đuổi con đường trở thành một Marketer (người làm marketing) chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là ngành AI và Cloud.

Nhân dịp tháng Thanh niên, phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus đã có dịp trò chuyện với cô nàng 10X đầy năng lượng và hoài bão này.

Đến với FPT vì 'duyên'

- Chào Dương! Tại do sao bạn lại rời "xứ sở cờ hoa" như Hoa Kỳ với nhiều cơ hội rộng mở để về Việt Nam làm việc?

Nguyễn Thùy Dương: Được học tập tại nước ngoài là một trải nghiệm giúp em mở mang rất nhiều. Em được tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác nhau, từ đó có thêm nhiều góc nhìn khách quan hơn về cuộc sống.

Trở về Việt Nam, gác lại những cơ hội tiềm năng ở Mỹ cũng là một quyết định táo bạo đối với em. Thế hệ GenZ như em đang được sống trong một môi trường mở, sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu. FPT Smart Cloud góp phần to lớn để em có được quyết định ấy.

- Lúc mới tốt nghiệp bạn có nhiều cơ hội việc làm không?

Nguyễn Thùy Dương: Thời điểm tốt nghiệp cũng trùng vào đợt dịch COVID-19 nên việc tìm kiếm việc làm của du học sinh tương đối khó. Tuy nhiên em cũng có nhiều cơ hội, nhưng thường là các doanh nghiệp tương đối nhỏ. Với các tập đoàn lớn, nhiều bên đã phản hồi với em là họ có đủ chỉ tiêu rồi.

- Đó liệu có phải một trong những lí do bạn về Việt Nam để phát triển sự nghiệp?

Nguyễn Thùy Dương: Thực ra cũng không phải vì từ lúc mới lên đại học em đã từng nói ba mẹ con sẽ về Việt Nam. Mặc dù sinh sống ở Mỹ hơn 5 năm nhưng em vẫn thích môi trường ở quê nhà.

- Vì sao Dương chọn FPT để bắt đầu hành trình?

Nguyễn Thùy Dương: Thật ra em và FPT có một cái duyên. Trước khi thành lập FPT Smart Cloud (thuộc Tập đoàn FPT) thì công ty của em vốn là ban công nghệ của tập đoàn. Hồi đó (năm 2019), sau năm thứ nhất đại học, em đã thực tập tại đây. Sau khi về đây thực tập lần thứ hai, em đã mạnh dạn xin ứng tuyển vào công ty. Rất may em vẫn được làm đúng những công việc trước đây mình từng phụ trách.

Khi bắt đầu làm việc, em rất ấn tượng với con người FPT nói chung và FPT Smart Cloud nói riêng. Mọi người ở đây, kể cả những anh chị thế hệ 7X-8X, đều rất trẻ trung. Mọi người rất tận tâm chỉ bảo ngay cả những lúc em không rõ là mình đang phải làm gì.

Một lý do tương đối quan trọng nữa là văn hóa đoàn thể của FPT. Em luôn luôn cảm thấy mình được chào đón, hòa nhập và ngoài những giờ làm việc vất vả, chúng em có thể giải trí, nhảy múa hát ca với mọi người.

10X từ bỏ 'giấc mơ Mỹ' về Việt Nam theo đuổi ngành công nghệ ảnh 2Dương cho rằng mình gắn bó với FPT Smart Cloud bởi chữ 'duyên.' (Ảnh: PV/Vietnam+)

- Khi bắt đầu thử sức ở một môi trường mới, bạn có gặp khó khăn gì không?

Nguyễn Thùy Dương: Lần đầu đi làm chính thức em cũng gặp một chút khó khăn. Ví dụ như em đi du học sau đó về nước làm việc em lại "lỡ" mất một khoảng thời gian để có thể hiểu hơn về văn hóa, cuộc sống hiện tại ở Việt Nam. Có những ý tưởng, sáng kiến mới về công nghệ lúc mới làm em cũng chỉ biết một chút, lúc ấy các anh chị phải đào tạo lại, hoặc khi tổ chức sự kiện em cũng được các anh chị đi trước theo sát hướng dẫn, rút kinh nghiệm…

- Là một GenZ thuộc thế hệ 10X, bạn nghĩ thế mạnh nhất của mình là gì?

Nguyễn Thùy Dương: Em nghĩ là mình có nhiều sức trẻ, sẵn sàng lăn xả, làm được nhiều việc, lĩnh vực khác nhau.

Ngoài ra, một trong những ưu điểm của GenZ như em là tương đối năng động. Các bạn dám thử, dám làm; thời gian không bị cản trở bởi quá nhiều điều khác.

Để công nghệ không khô khan…

- Ngành AI, điện toán đám mây cũng là một ngành mới mẻ. Bạn đã làm gì để có thể hiểu và phát triển được ngành này? 

 Nguyễn Thùy Dương: Đầu tiên bản thân em phải hiểu về sản phẩm, hiểu về công nghệ, những thứ mình đang marketing. Ngoài những buổi đào tạo nội bộ giữa các thành viên với nhau, em thường được các chuyên gia công nghệ ở đây chia sẻ sâu hơn về kiến thức.

Nhờ việc hiểu, khi gặp khách hàng, đối tác em sẽ có cách truyền tải theo ngôn ngữ dễ hiểu hơn, dễ hình dung hơn cho họ.

Bên cạnh đó, khảo sát khách hàng cũng là một bước quan trọng để có thể hiểu được chính xác nhu cầu khách hàng là họ đang gặp những vấn đề gì và họ đang cần những giải pháp công nghệ và tính năng như thế nào.

- Theo bạn thì ngành công nghệ nói chung và ngành AI, điện toán đám mây có phải một ngành khô khan với những người trẻ năng động như bạn không?

Nguyễn Thùy Dương: Em đã gặp tương đối nhiều bạn trẻ làm về ngành này cũng phản hồi là ngành này khô khan, các kiến thức phức tạp khó hiểu, rất kỹ thuật. Riêng em, em lại nghĩ công nghệ nếu mà chỉ nhìn về con số, những sơ đồ, mô hình có thể sẽ có một chút sự khô khan với những người hay làm sáng tạo hay làm về marketing.

Tuy nhiên, công nghệ cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Khi mình nhìn theo hướng mà những gì công nghệ có thể làm được thay vì chỉ là phần nền tảng hạ tầng của nó thì mình sẽ thấy cái lợi ích, cái giá trị mà công nghệ đem lại

Như bản thân em đã nhìn được những điều đó thì em sẽ thấy: Ồ! Công nghệ của mình đang giúp doanh nghiệp, giúp những người khác làm được cái này, cái kia thì tự nhiên sẽ tạo động lực, niềm say mê với ngành này 

10X từ bỏ 'giấc mơ Mỹ' về Việt Nam theo đuổi ngành công nghệ ảnh 3Chân dung cô nàng 10X Nguyễn Thùy Dương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

- Ai là người truyền cảm hứng cho bạn trong công việc này?

Nguyễn Thùy Dương: Em nghĩ là gia đình mình, vì cô của em cũng làm và giảng dạy trong ngành công nghệ thông tin. Từ bé em đã giao tiếp và tiếp xúc với những công việc cô làm. Bản thân cô em cũng làm nhiều về trí tuệ nhân tạo, vì vậy nhiều kiến thức em thu được cũng học hỏi từ cô.

- Có nhiều bạn trẻ trước 'ngưỡng cửa' quan trọng của cuộc đời nhưng rất mông lung, chưa biết phải làm gì. Nếu có một lời muốn nhắn nhủ, bạn sẽ nói gì với các bạn ấy?

Nguyễn Thùy Dương: Em sẽ nhắn nhủ từ câu chuyện của bản thân mình. Thực ra không phải tự nhiên em biết và thích ngành công nghệ.

Trước đó, em cũng đã tìm hiểu rất nhiều, tham gia vào những hoạt động như "tìm kiếm con đường bạn muốn trở thành sau này," hay những hoạt động định hướng nghề nghiệp tương lai. Hơn nữa, khi thắc mắc về một ngành nghề nào đấy em sẽ sẵn sàng đi hỏi những chuyên gia trong ngành như vậy để mình có thể hiểu được công việc của họ, có phù hợp với mình hay không.

Quan trọng nhất là các bạn hãy cứ thử đi để tìm ra được sự yêu thích và đam mê của bản thân. (cười) 

- Bạn có thể chia sẻ về dự định sắp tới của mình? 

Nguyễn Thùy Dương: Trong lộ trình phát triển của bản thân thì em vẫn muốn đi học thêm thạc sĩ về quản trị, kinh doanh và nếu có thì sẽ bổ sung thêm những phần liên quan đến công nghệ nhiều hơn. Còn trước mắt, FPT Smart Cloud vẫn sẽ là điểm dừng chân để em có thể tiếp tục học hỏi và phát triển.

Đây là một môi trường đầy tiềm năng để phát triển cho chính bản thân em. FPT Smart Cloud hiện tại vẫn vận hành như một startup, nên cũng tương đối nhiều việc để làm. Tại đây, em có thể được làm nhiều việc, được học hỏi nhiều hơn.

- Cảm ơn bạn vì cuộc trò chuyện!

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục