Phát hiện trên có thể gây được bước đột phá trong cuộc chiến chống lại cácloại kí sinh trùng sốt rét cũng như trong cuộc chạy đua nhằm giảm số người tửvong bởi căn bệnh hàng năm cướp đi sinh mạng của hơn 800.000 người này.
Theo tạp chí Nature (Tự nhiên), trong quá trình tìm kiếm các loại thuốc cókhả năng chống bệnh sốt rét, các nhà khoa học thuộc Trung tâm y học của Công tyGlaxoSmithKline đã phân tích 1,98 triệu hợp chất hóa học có trong thư viện củacông ty này để tìm ra các chất có khả năng kiềm chế sự phát triển của chủng kísinh trùng sốt rét nguy hiểm nhất - Plasmodium falciparum, trong giai đoạn pháttriển bên trong hồng cầu, là giai đoạn biểu hiện tất cả các dấu hiệu mắc bệnh.
Các nhà khoa học cho biết trong số các chất được nghiên cứu, khả năng hạnchế sự phát triển của kí sinh trùng sốt rét được khẳng định ít nhất là 80% vớimật độ 2 micromol đối với 13.533 chất. Ngoài ra, hơn 8.000 chất cũng được pháthiện có tác dụng chống lại các chủng kí sinh trùng kháng nhiều loại thuốc.
Các nhà khoa học đã công bố danh sách các chất nói trên, trong đó có tới82% trước đó là độc quyền (được bảo hộ bởi tác quyền) và không được giới nghiêncứu biết đến rộng rãi. Việc công bố các chất này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình tìmkiếm các loại thuốc mới chống sốt rét.
Các tác giả cho biết việc phân tích các dữ liệu cũng giúp họ phát hiệnđược một loạt cơ chế mới chống lại sự lây nhiễm bệnh sốt rét.
Theo các nhà khoa học, năm 2009, trên thế giới ghi nhận 243 triệu ca sốtrét với 863.000 trường hợp tử vong.
Tác nhân gây bệnh sốt rét là một loại kí sinh trùng bên trong tế bào, sốngkí sinh trong hồng cầu và có khả năng biến thể nhanh chóng tạo nên các chủng kísinh trùng sốt rét kháng thuốc.
Các loại thuốc được bào chế những năm 1940 hiện đã hầu như mất tác dụng.Một số loại thuốc gần đây được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo sử dụngchống sốt rét cũng không hiệu quả do xuất hiện các chủng kí sinh trùng sốt rétmới kháng thuốc.
Từ năm 1996 đến nay chưa có một loại thuốc chống sốt rét mới nào được đưavào sử dụng./.