150 nhà khoa học trao đổi công nghệ xanh cho môi trường nước bền vững

Từ ngày 14-16/10, hơn 150 nhà khoa học uy tín trong nước và quốc tế sẽ tham dự Hội thảo quốc tế Công nghệ xanh cho môi trường nước bền vững - GTSW2017, diễn ra tại Hà Nội.
150 nhà khoa học trao đổi công nghệ xanh cho môi trường nước bền vững ảnh 1Ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trước bối cảnh dân số Việt Nam ngày càng gia tăng, tài nguyên dần cạn kiệt và Việt Nam chịu tác động mạnh từ biến đổi khí hậu, việc phát triển công nghệ xanh trong lĩnh vực tài nguyên nước là giải pháp vô cùng cấp thiết.

Xác định tầm quan trọng của nguồn nước, hôm nay, 13/10, hơn 150 nhà khoa học uy tín trong nước và quốc tế đã có mặt tại Hà Nội, để tham dự Hội thảo quốc tế Công nghệ xanh cho môi trường nước bền vững - GTSW2017, diễn ra từ ngày 14-16/10.

Hội thảo quốc tế Công nghệ xanh cho môi trường nước bền vững lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, bởi 5 trường đại học nổi tiếng trên thế giới gồm: Công nghệ Sydney (Australia), Wollongong (Australia), Bách khoa Thiên Tân (Trung Quốc), Việt Nhật, và Khoa học Tự nhiên - Đại học quốc gia Hà Nội.

Công nghệ xanh là chủ đề xuyên suốt trong hội thảo.

[Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường lưu vực sông tại Việt Nam]

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học sẽ giới thiệu các phát kiến, cập nhật khoa học công nghệ mới nhất về cấp nước, xử lý nước thải và tái sử dụng nước; phục hồi tài nguyên từ nước thải; quản lý tài nguyên nước; xử lý nước bằng công nghệ nano.

Tham dự hội thảo, các đại biểu cũng có cơ hội trao đổi về các công nghệ, kỹ thuật tiên tiến như công nghệ sản xuất dầu từ nước biển và nước thải công nghiệp bằng vi tảo; tích hợp hệ thống tái sinh và tái sử dụng nước ứng dụng cho các quốc gia châu Á; công nghệ phân hủy yếm khí chất thải thực phẩm để tái tạo nguồn nước thải; ứng dụng vật liệu nano trong làm cấp nước và xử lý nước thải.

Bên cạnh đó, tại hội thảo còn có chuyên đề lớn về công nghệ màng sinh học (MBR) đề cập đến tiềm năng ứng dụng của công nghệ này trong xử lý nước thải và nước cấp trên thế giới và tại Việt Nam.

Hội thảo cũng sẽ tiếp đón nhiều nhà lãnh đạo từ các bộ ngành, tổ chức quốc tế, đơn vị đào tạo, đơn vị nghiên cứu, doanh nghiệp trong cả nước quan tâm đến vấn đề môi trường nói chung và công nghệ xanh cho môi trường nước bền vững nói riêng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục