2 đảng nhỏ rút khỏi liên minh cầm quyền Thái Lan, đóng vai trò độc lập

Đảng Văn minh nước Thái và đảng Công lý Nhân dân Thái Lan sẽ không đứng về phía chính phủ hay phe đối lập và sẽ tự quyết định phiếu bầu của họ trong từng trường hợp một.
2 đảng nhỏ rút khỏi liên minh cầm quyền Thái Lan, đóng vai trò độc lập ảnh 1Một phiên họp của Quốc hội Thái Lan ở thủ đô Bangkok ngày 5/6/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hai trong số chín đảng siêu nhỏ - mỗi đảng chỉ có một ghế trong Hạ viện, đã tuyên bố sẽ rút khỏi liên minh cầm quyền và đóng vai trò độc lập là “Hạ nghị sỹ của nhân dân” trong Quốc hội.

Theo tờ Bangkok Post, thủ lĩnh đảng Văn minh nước Thái Mongkolkit Suksintaranont nói ngày 10/8 rằng, ông và thủ lĩnh đảng Công lý Nhân dân Thái Lan Pichet Sathirachawal đã nhất trí đóng vai trò là các nghị sỹ của nhân dân, nghĩa là họ sẽ không đứng về phía chính phủ hay phe đối lập và sẽ tự quyết định phiếu bầu của họ trong từng trường hợp một.

[Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha cam kết đưa đất nước tiến lên]

Ông Mongkolkit cho biết, hai nhân vật này cũng nhất trí không chấp nhận bất kỳ vị trí chính trị nào được phân bổ bởi đảng Quyền lực Nhà nước Nhân dân (Palang Pracharath) lãnh đạo liên minh cầm quyền.

Ông cho biết: “Khi chúng tôi tham gia liên minh cầm quyền, chúng tôi nghĩ rằng sự hợp tác sẽ dựa trên sự chân thành. Tuy nhiên, chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều vấn đề khi thực hiện chức trách của các hạ nghị sỹ ngay từ đầu."

Ông Mongkolkit cáo buộc các đảng nhỏ đã bị gạt sang bên lề và nhận được ít thời gian tranh luận tại Quốc hội. Theo ông Mongkolkit, chính phủ không cần phải lo ngại về sự ổn định khi hai đảng này rời khỏi liên minh cầm quyền.

Trong trường hợp hai hạ nghị sỹ nói trên rời khỏi liên minh cầm quyền, chính phủ sẽ có 252 phiếu ủng hộ tại Hạ viện, nhiều hơn 6 phiếu so với 246 của phe đối lập./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tiết mục Truyền thuyết Tiên Rồng. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Sức sống văn hóa Việt trên đất nước Triệu Voi

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Hương sắc Việt” đã mang đến một “cơn sốt” văn hóa thực sự, viết tiếp hành trình đầy cảm xúc của tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào anh em.

Lực lượng an ninh được triển khai bên trong tòa nhà Thượng viện Philippines ở Pasay ngày 13/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nổ súng tại trụ sở Thượng viện Philippines

Ít nhất 5 tiếng súng đã được nghe thấy sau khi binh sỹ tiến lên cầu thang tòa nhà Quốc hội Philippines, nơi Thượng nghị sỹ Ronald Dela Rosa đang cố thủ để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của ICC.