4 nước tái khẳng định mong muốn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Syria

Các bên tái khẳng định cam kết ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria và nhất trí rằng cần phải tăng cường các nỗ lực để tạo điều kiện cho người tị nạn Syria hồi hương.
4 nước tái khẳng định mong muốn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Syria ảnh 1Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ gác ở khu vực Kafr Jannah, ngoại ô thị trấn Afrin, Syria ngày 18/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/4, tại thủ đô Moskva của Nga đã diễn ra cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Quốc phòng 4 nước Nga, Iran, Syria và Thổ Nhĩ Kỳ về các biện pháp nhằm tăng cường an ninh và chống khủng bố tại Syria. 

Hãng tin TASS dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ tại cuộc hội đàm, các bộ trưởng quốc phòng đã thảo luận về các bước đi thực tế nhằm tăng cường an ninh ở Syria và bình thường hóa quan hệ Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. 

[Các Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Nga và Iran họp tại Moskva]

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc thảo luận đặc biệt tập trung vào các biện pháp nhằm ứng phó với mối đe dọa khủng bố và cuộc chiến chống các nhóm cực đoan ở quốc gia Trung Đông này.  

Các bên tái khẳng định cam kết ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Syria và nhất trí rằng cần phải tăng cường các nỗ lực để tạo điều kiện cho người tị nạn Syria hồi hương.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các bộ trưởng quốc phòng ghi nhận tính xây dựng của định dạng đối thoại này và nhấn mạnh rằng cần tiếp tục xúc tiến các cuộc đối thoại tương tự vì lợi ích của việc ổn định hơn nữa tình hình ở Syria nói riêng và khu vực nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục