Các Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Nga và Iran họp tại Moskva

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, các bên tham dự cuộc họp nhằm giải quyết nhiều vấn đề thông qua đàm phán và nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Thổ Nhỹ Kỳ và Syria.
Các Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Nga và Iran họp tại Moskva ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar thông báo kế hoạch tham dự cuộc họp với những người đồng cấp Nga, Syria và Iran tại thủ đô Moskva (Nga) trong ngày ngày 25/4.

Đây là nỗ lực mới nhất nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Thổ Nhỹ Kỳ và Syria sau thời gian dài căng thẳng trong suốt nhiều năm xảy ra xung đột tại Syria.

Hãng thông tấn Anadolu dẫn lời ông Akar cho biết cuộc gặp sẽ có sự tham dự của người đứng đầu Bộ Quốc phòng cũng như lãnh đạo các cơ quan tình báo 4 nước.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, các bên tham dự cuộc họp nhằm giải quyết nhiều vấn đề thông qua đàm phán và mang lại hòa bình cho khu vực sớm nhất có thể.

[Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tiêu diệt 21 "phần tử khủng bố" ở Syria và Iraq]

Ankara và Damascus duy trì rất ít kênh liên lạc chính thức kể từ khi xung đột Syria nổ ra.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan từng để ngỏ ý tưởng tổ chức hội nghị thượng đỉnh nhằm xây dựng nền hòa bình khu vực, với sự tham dự của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ.

Về phần mình, Tổng thống Bashar al-Assad cho biết sẽ ngồi vào bàn đàm phán nếu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi miền Bắc quốc gia này. 

Tổng thống Erdogan cho rằng sự hiện diện của quân đội tại Syria là để bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ trước các cuộc tấn công của các nhóm vũ trang người Kurd, mà Ankara coi là khủng bố.

Đầu tháng 4, các nhà ngoại giao Iran, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã gặp nhau tại thủ đô Moskva để chuẩn bị cho cuộc gặp cấp ngoại trưởng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục