Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tiêu diệt 21 "phần tử khủng bố" ở Syria và Iraq

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK) là "công cụ trong tay đế quốc" cản trở sự phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ và nước này quyết tâm loại bỏ PKK.
Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tiêu diệt 21 "phần tử khủng bố" ở Syria và Iraq ảnh 1Khói bốc lên sau một cuộc không kích vào lực lượng người Kurd tại thị trấn Ain al-Arab của Syria, giáp giới với tỉnh Sanliurfa, Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 22/4 cho biết trong 4 ngày qua, quân đội nước này đã tiêu diệt tổng cộng 21 "phần tử khủng bố" ở miền Bắc Syria và Iraq.

Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Bộ trưởng Akar nêu rõ 3 trong số những phần tử khủng bố này bị tiêu diệt ở vùng Zap của Iraq.

Theo ông Akar, tổ chức Đảng Công nhân người Kurd (PKK) là "công cụ trong tay đế quốc" cản trở sự phát triển của Thổ Nhĩ Kỳ và Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm loại bỏ PKK.

Ông nêu rõ cuộc chiến chống "các phần tử khủng bố" sẽ chưa kết thúc cho đến khi an ninh tại các khu vực biên giới và quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ được đảm bảo.

PKK đã tham gia các cuộc đụng độ vũ trang với các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 3 thập kỷ qua.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) coi PKK là một tổ chức khủng bố.

[Thổ Nhĩ Kỳ không kích các căn cứ của người Kurd ở Iraq và Syria]

Trước đó, ngày 14/11/2022, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cáo buộc PKK tiến hành vụ đánh bom tại một khu mua sắm sầm uất ở Istanbul làm ít nhất 6 người thiệt mạng và 81 người khác bị thương.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Soylu cho biết nghi phạm tiến hành vụ đánh bom và 21 đối tượng khác liên quan đã bị bắt giữ.

Vụ đánh bom xảy ra chiều 13/11 (giờ địa phương) ở phố đi bộ Istiklal nổi tiếng ở Istanbul. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định đây là vụ tấn công khủng bố.

Tổng thống Tayyip Erdogan và Phó Thổ thống Fuat Oktay cho biết một phụ nữ đã thực hiện vụ tấn công.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag, người phụ nữ này đã ngồi trên ghế dài hơn 40 phút và rời đi vài phút trước khi vụ nổ xảy ra, cho thấy khả năng một quả bom đã được hẹn giờ hoặc được kích nổ từ xa.

Istanbul và các thành phố khác của Thổ Nhĩ Kỳ đã từng là mục tiêu tấn công của lực lượng ly khai người Kurd, các chiến binh Hồi giáo và các nhóm khác, bao gồm một loạt vụ tấn công vào các năm 2015 và 2016.

Vụ đánh bom kép bên ngoài một sân vận động ở Istanbul vào tháng 12/2016 đã làm 38 người thiệt mạng và làm 155 người khác bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục