Incapsula nói rằng phần lớn của lưu lượng “không phải do con người” nóitrên là tiềm tàng độc hại.
Nghiên cứu của Incapsula dựa trên dữ liệu được khai thác từ 1.000 websitephổ biến đang dùng các dịch vụ do Incapsula cung cấp.
Theo đó, chỉ có 49% tổng lưu lượng Internet là liên quan tới quá trìnhduyệt web của con người, còn 20% là lưu lượng “lành tính” của các cỗ máy tìmkiếm, song 31% là lưu lượng “ác tính” có dính dáng tới các hoạt động phạm pháptrên mạng.
Cụ thể là: 19% liên quan tới quá trình thu thập dữ liệu gián điệp, 5% từcác công cụ hack tự động để dò tìm lỗ hổng, 5% từ các tay scraper và 2% thuộc vềnhững kẻ phát tán nội dung rác.
Nhà đồng sáng lập Marc Gaffan của Incapsula bày tỏ: “Rất ít người có thểnhận ra có bao nhiêu lưu lượng của họ là xuất phát từ những nguồn tự động, vàphần nhiều trong đó có liên quan tới các nguồn độc hại”./.