60 nhà báo Mexico cùng gia đình bị một nhóm vũ trang bắt giữ

Khoảng 60 nhà báo Mexico cùng gia đình đã bị một nhóm người có vũ trang bắt giữ trái phép tại thành phố Tlapa, bang Guerrero, khi đang dự một buổi trao giải thưởng báo chí thường niên.
60 nhà báo Mexico cùng gia đình bị một nhóm vũ trang bắt giữ ảnh 1Biểu tình ở Mexico City đòi thực thi công lý và điều tra minh bạch trong vụ 43 sinh viên bị mất tích. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khi vụ 43 giáo viên và sinh viên bị mất tích tại bang Guerrero, Mexico, cách đây gần ba tháng còn chưa lắng dịu, mới đây, khoảng 60 nhà báo Mexico và gia đình của họ đã bị một nhóm người có vũ trang bắt giữ trái phép tại thành phố Tlapa, cũng thuộc bang trên, khi đang dự một buổi trao giải thưởng báo chí thường niên.

Chủ tịch Câu lạc bộ các nhà báo bang Guerrero Miguel Angel Mata cho biết vụ bắt giữ xảy ra chiều 13/12 khi khoảng 130 nhà báo trên toàn bang Guerrero tham gia lễ trao giải thưởng hàng năm.

Theo ông Mata, khoảng chục người bịt mặt, một số có vũ trang, gậy gộc và dùi cui, ập vào sảnh lớn của tòa thị chính và bắt giữ các nhà báo cùng gia đình họ.

Vào thời điểm đó, một số nhà báo đã kịp thời chạy thoát, tuy nhiên có khoảng 60 người đã bị nhóm vũ trang bắt giữ.

Những người tấn công tự nhận là thành viên của Phong trào nhân dân Guerrero (MPG), một nhóm các nhà hoạt động gồm giáo viên địa phương.

Ông Mata cho hay đã xảy ra xô xát giữa nhà báo và nhóm người tấn công và một số nhà báo đã bị hành hung.

Nhóm người vũ trang cho rằng những nhà báo trên đã không tôn trọng 43 nạn nhân mất tích vì tổ chức buổi lễ gần nơi tưởng niệm những người này.

Bên cạnh đó, các thành viên của MPG cho biết họ được thông báo về sự hiện diện của giới chức địa phương và chính trị gia tại sự kiện, một điều được cho là "khá nhạy cảm" trong bối cảnh dư luận bất bình về sự dính líu của một số quan chức thoái hóa ở thành phố Iguala, bang Guerrero, với băng nhóm tội phạm ma túy liên quan đến 43 người mất tích.

Nhóm người vũ trang đã ép 60 người xin lỗi công khai vì đã tổ chức "buổi tiệc" trên.

Những người bị giam giữ khẳng định sự kiện không mang tính chất của một buổi tiệc, song vẫn đưa ra lời xin lỗi vì lo ngại an toàn tính mạng.

Sau nhiều giờ bị giam giữ, toàn bộ những người bị bắt đã được thả tự do vào tối 13/12.

Sau khi xảy ra vụ 43 giáo viên và sinh viên mất tích, các cuộc biểu tình đã liên tục diễn ra tại Mexico nhằm phản đối tình trạng mất an ninh xã hội tại quốc gia Bắc Trung Mỹ này, đồng thời kêu gọi chính phủ liên bang mạnh tay hơn nữa đối với các băng nhóm tội phạm.

Những giáo viên và sinh viên trên đã mất tích từ đêm 26/9, sau khi đoàn xe chở họ bị tấn công ở Iguala, khiến 6 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Nhiều thông tin cho rằng các quan chức thoái hóa ở địa phương có dính líu đến vụ việc này. Cảnh sát đặc nhiệm Mexico đã bắt giữ vợ chồng cựu thị trưởng thành phố Iguala do tình nghi có liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục