97% ca mắc COVID-19 khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn 6 ca dương tính

Theo thống kê của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 11/6, thêm một bệnh nhân (BN 303) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.
97% ca mắc COVID-19 khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn 6 ca dương tính ảnh 1Bệnh nhân 91 được các y bác sỹ đưa ra phơi nắng. (Ảnh: Bệnh viện Chợ rẫy)

Chiều 11/6, Bộ Y tế thông báo trong ngày không ghi nhận thêm trường hợp mắc mới bệnh COVID-19, có thêm 1 trường hợp được công bố khỏi bệnh.

Đặc biệt, bệnh nhân 91 là nam phi công người Anh đã có thêm nhiều chuyển biến, bệnh nhân ngồi xe lăn và được các y bác sỹ đưa ra ngoài phơi nắng.

[Tình hình COVID-19 ở Việt Nam sáng 11/6: 56 ngày không có ca lây nhiễm]

Chỉ còn 6 ca dương tính virus SARS-CoV-2

Theo thống kê của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 11/6, bệnh nhân 303 (nam, sinh năm 1972, quốc tịch Việt Nam) được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Bệnh nhân vào viện ngày 15/5/2020. Trong quá trình điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân đã có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, lần 1 vào ngày 8/6/2020 và lần 2 vào ngày 10/6/2020.

Hiện tại sức khỏe các bệnh nhân ổn định, không sốt, không ho, không khó thở, đủ điều kiện công bố khỏi bệnh.

Trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, ngay sau khi bệnh nhân cuối cùng được công bố khỏi bệnh, khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cũng đã được dỡ bỏ, các bác sỹ nhân viên y tế trực tiếp chăm sóc, điều trị cho các bệnh nhân trong những ngày vừa qua sẽ tiếp tục thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, Việt Nam đã ghi nhận 332 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 321 trường hợp đã khỏi bệnh, còn 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 3 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 2 ca, chưa có trường hợp nào tử vong.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 18 giờ ngày 11/6 là 56 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Tính đến 18 giờ ngày 11/6: Việt Nam có tổng cộng 192 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.226 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện: 159 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.722 người, cách ly tại nhà/nơi lưu trú: 345 người.

97% ca mắc COVID-19 khỏi bệnh, Việt Nam chỉ còn 6 ca dương tính ảnh 2

Bệnh nhân 91 đã sạch vi khuẩn nhiễm trùng phổi

Liên quan đến bệnh nhân 91-nam phi công người Anh đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, theo thông tin từ Tiểu Ban Điều trị, sức khỏe bệnh nhân 91 (phi công người Anh) tiếp tục có thêm những chuyển biến tích cực, đáng kinh ngạc.

[Bệnh nhân số 91 tỉnh táo hoàn toàn, đã có thể ngồi xe lăn phơi nắng]

Sáng 11/6 các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy lần đầu tiên đưa bệnh nhân phi công ra ngoài ban công để phơi nắng. Bệnh nhân khỏe mạnh, ngồi vững vàng trên xe lăn.

Đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết kế hoạch điều trị tiếp theo cho phi công người Anh là ngưng kháng sinh khi đã đủ liều, tiếp tục tập bỏ máy thở.

Các y bác sỹ tiếp tục dinh dưỡng đầy đủ, tập vận động phục hồi chức năng tích cực, phòng ngừa các nguy cơ nhiễm trùng mới cho bệnh nhân 91 và sẽ đánh giá việc rút cannule mở khí quản sau khi đã bỏ được máy thở để bệnh nhân có thể giao tiếp trở lại bằng lời nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục