Ai Cập bắt giữ 4 kẻ tình nghi sau vụ nổ ngoài dinh tổng thống

Cảnh sát Ai Cập ngày 2/7 đã bắt giữ bốn thành viên của một nhóm Hồi giáo bị nghi ngờ tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào dinh tổng thống.
Ai Cập bắt giữ 4 kẻ tình nghi sau vụ nổ ngoài dinh tổng thống ảnh 1Khói bốc lên tại khu vực quanh Dinh Tổng thống sau vụ nổ bom. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Ai Cập ngày 2/7 đã bắt giữ bốn thành viên của một nhóm Hồi giáo bị nghi ngờ tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào dinh tổng thống.

Theo một quan chức an ninh, bốn nghi phạm "nằm trong những phần tử nguy hiểm nhất thuộc nhóm thánh chiến Ansar al-Beit Maqdess”.

Ba tên đã bị bắt giữ vào lúc bình minh ở ngoại ô Helwan, phía Nam thủ đô Ai Cập và tên thứ tư ở huyện Nasr City.

Nhóm Beit al-Ansar Maqdess có căn cứ tại bán đảo Sinai, đã thừa nhận nhiều cuộc tấn công chống lại lực lượng an ninh kể từ khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi bị lật đổ ngày 3/7/2013.

Tuy nhiên, nhóm Ajnad Misr đã nhận trách nhiệm về vụ gài bom gần Dinh tổng thống khiến hai sỹ quan cảnh sát bị thiệt mạng trong ngày 30/6 khi họ cố gắng vô hiệu hóa những quả bom này.

Chính quyền Ai Cập cho rằng các tổ chức này liên kết với Anh em Hồi giáo và liệt họ vào danh sách tổ chức khủng bố, trong khi các thành viên bị truy lùng. Trong một năm qua, hơn 16.000 người trong số họ đã bị bắt.

Ngày 3/7, cảnh sát và các đơn vị quân đội đã phong tỏa quảng trường Tahrir bằng việc sử dụng xe bọc thép và rào chắn. Các chuyên gia chất nổ tìm kiếm bom có thể được gài xung quanh khu vực.

Lực lượng an ninh cũng phong tỏa Quảng trường Rabaa Al-Adawiya, ở phía Đông Cairo, nơi những người Hồi giáo biểu tình ngồi đòi phục chức cho ông Morsi bị giải tán bằng vũ lực trong tháng Tám năm ngoái, với hàng trăm người chết.

Các cuộc tuần tra cảnh sát cũng được triển khai thêm, đặc biệt ở các tuyến đường chính, đường giao thông, quảng trường trên khắp cả nước.

Trước đó, Anh em Hồi giáo và các đồng minh của họ tuyên bố ngày thứ Năm (3/7), mốc kỷ niệm một năm kể từ khi chính quyền của ông Morsi bị lật đổ, là "Ngày Nổi giận," xuống đường tuần hành chống chính quyền và kết thúc bằng “làn sóng giận dữ” tại Quảng trường Tahrir./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục